Mỹ: Syria có khả năng đang sản xuất vũ khí hóa học mới

Chính quyền Mỹ cáo buộc Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad có khả năng đang phát triển và sử dụng một loại vũ khí hóa học mới tinh vi hơn.
Mỹ: Syria có khả năng đang sản xuất vũ khí hóa học mới ảnh 1Cảnh tàn phá tại thị trấn Khan Sheikhun sau vụ tấn công được cho là sử dụng vũ khí hóa học. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

AP đưa tin ngày 1/2, Chính quyền Mỹ cáo buộc Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad có khả năng đang phát triển và sử dụng một loại vũ khí hóa học mới tinh vi hơn, bất chấp thỏa thuận năm 2013 cam kết từ bỏ chương trình vũ khí này.

Đồng thời, chính quyền Mỹ cũng kêu gọi thế giới tìm cách ngăn chặn điều này.

Cảnh báo mối đe dọa về vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến Syria, quan chức Mỹ giấu tên cho biết Chính phủ Syria cũng như tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn tiếp tục sử dụng các loại vũ khí này, mặc dù vũ khí của phiến quân được cho là đơn giản hơn.

Quan chức trên nhận định "nhiều khả năng" chính quyền ông Assad vẫn che giấu một kho vũ khí sau năm 2013, đồng thời các vụ tấn công gần đây cũng cho thấy rằng Syria đang phát triển "các loại vũ khí mới" nhằm tăng cường năng lực quân sự hoặc tránh nghĩa vụ quốc tế.

Theo quan chức này, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa loại bỏ khả năng tiến hành thêm các hành động quân sự nhằm ngăn chặn các vụ tấn công hoặc trừng phạt ông Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục