Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vàdịch vụ của Mỹ trong tháng Tám đạt 181,28 tỷ USD, giảm 1% so với tháng Bảy và làmức thấp nhất trong sáu tháng qua.
Xuất khẩu hàng công nghiệp giảm 1,2 tỷ USD, chỉ đạt 39 tỷ USD là một trongnhững nguyên nhân khiến kim ngạch xuất khẩu giảm. Tổng kim ngạch nhập khẩu trongtháng cũng giảm 0,1%, đạt hơn 225 tỷ USD.
Giá nhập khẩu dầu mỏ trong tháng tăng khá mạnh, tăng trung bình 0,53 USD, lên94,36 USD/thùng, khiến tổng chi phí nhập khẩu mặt hàng này lên 25,84 tỷ USD sovới 25,82 tỷ USD trong tháng Bảy.
Nhu cầu về ôtô, máy bay và máy móc hạng nặng do nước ngoài chế tạo giảm lànguyên nhân khiến kim ngạch nhập khẩu chung của Mỹ giảm. Như vậy, cán cân xuấtnhập khẩu trong tháng bị thâm hụt 44,2 tỷ USD, tăng 4,1% so với mức thâm hụttrong tháng Bảy và cũng là mức thâm hụt cao nhất kể từ tháng 5/2012.
Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ cho biết số người lần đầu nộp đơn xin hưởng trợ cấpthất nghiệp trong tuần trước đã ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Với 339.000người, tuần lễ kết thúc ngày 6/10 là tuần có số lượng lao động xin hưởng trợ cấpthất nghiệp thấp nhất kể từ tháng 1/2009.
Trong tháng Chín, tỷ lệ thất nghiệp trong công nhân Mỹ giảm xuống mức 7,8%,mức thấp nhất kể từ khi Tổng thống Barack Obama lên cầm quyền./.