Mỹ tiếp tục cấp phép khoan dầu tại Vịnh Mexico

Mỹ vừa cấp phép cho công ty BHP Billition tiến hành các hoạt động khoan dầu ở Vịnh Mexico kể từ sau sự cố nổ giếng dầu Macondo.
Cơ quan Thực thi, Giám sát và Quản lý Năng lượng Mỹ ngày 12/3 cho biết chính phủMỹ vừa cấp phép mới lần thứ hai cho Công ty BHP Billition tiến hành các hoạtđộng khoan dầu ở Vịnh Mexico kể từ sau sự cố nổ giếng dầu Macondo hồi tháng4/2010, dẫn tới thảm họa tràn dầu trên vịnh này.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của BHP Ruban Yogarajah khẳngđịnh chính phủ Mỹ đã cấp phép mới cho việc khôi phục và khai thác một giếng dầuở Shenzi, nằm ở độ sâu 1.270m (4.234 feet), cách bờ biển phía Nam bang Louisianakhoảng 190km.

Vụ nổ giếng dầu Macondo, cách Shenzi khoảng 240km về phía Đông Bắc, đã gâyra thảm họa tràn dầu tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Sau vụ nổ, chính quyềnliên bang đã áp đặt lệnh cấm khai thác tạm thời để chờ các quy định mới nhằmtăng cường an toàn của việc khoan dầu ngoài khơi.

Tháng 10/2010, lệnh cấm đã được gỡ bỏ nhưng cũng phải mất vài tháng sau đómới có giấy phép đầu tiên cho việc khai thác trở lại.

Mỏ dầu Shenzi được phát hiện vào năm 2002 và đã bắt đầu khai thác sản xuấtkể từ tháng 3/2009. Công suất khai thác tối đa tại đây đạt khoảng 100.000 thùngdầu và 50 triệu mét khối khí tự nhiên mỗi ngày.

Tập đoàn BHP là nhà điều hành sản xuất với sở hữu 44% cổ phần. Các đối táclà Hess Corp và Repsol, mỗi bên sở hữu 28% cổ phần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nguồn cung xăng dầu ổn định, đảm bảo phục vụ hoạt động kinh doanh sản xuất. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Hà Nội: Xử lý trường hợp bán xăng dầu nhỏ giọt

Cơ quan chức năng kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu; tăng cường tuyên truyền thương nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Thông qua Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên

Đề án đề xuất có tính tích hợp cao, đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các ngành sản xuất công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và dịch vụ hiện đại để hình thành hệ sinh thái năng động.