Mỹ trừng phạt cá nhân liên quan chương trình hạt nhân Iran

Tài sản của những cá nhân và tổ chức liệt vào danh sách trừng phạt sẽ bị phong tỏa và công dân cùng các công ty Mỹ bị cấm giao dịch với những đối tượng này.
Mỹ trừng phạt cá nhân liên quan chương trình hạt nhân Iran ảnh 1Toàn cảnh nhà máy hạt nhân nước nặng Arak của Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Mỹ ngày 12/12 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với loạt công ty và cá nhân với lý do hậu thuẫn chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Đây là quyết định trừng phạt đầu tiên kể từ khi Tehran đạt được thỏa thuận hạt nhân sơ bộ với nhóm P5+1 (gồm năm nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) tháng 11 vừa qua.

Trong một tuyên bố, Thứ trưởng Tài chính phụ trách vấn đề khủng bố và tình báo tài chính Mỹ David Cohen nêu rõ quyết định này là lời cảnh báo đối với giới doanh nghiệp, ngân hàng cũng như doanh nhân rằng Washington sẽ vẫn tiếp tục thực thi một cách nghiêm khắc các lệnh trừng phạt đối với chính quyền Iran cho dù Mỹ đang tìm kiếm khả năng tiến tới một giải pháp mang tính lâu dài và toàn diện cho những quan ngại của nước này đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Lệnh trừng phạt lần này nhằm vào những công ty như Mid Oil Asia, Singa Tankers, Siqiriya Maritime, Ferland và Vitaly Sokolenko bị Washington cáo buộc liên quan tới các giao dịch thương mại trái phép.

Ngoài ra, năm thực thể Iran và một số cá nhân bị cáo buộc cung cấp hàng hóa và các dịch vụ liên quan tới chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran cũng có tên trong danh sách trừng phạt lần này.

Theo lệnh trừng phạt, tài sản của những cá nhân và tổ chức liệt vào danh sách sẽ bị phong tỏa và công dân cùng các công ty của Mỹ bị cấm giao dịch với những đối tượng này.

Giới chức Mỹ khẳng định động thái này cho thấy thỏa thuận mới đây giữa Iran và Nhóm P5+1 sẽ không cản trở các nỗ lực của Washington nhằm chặn đứng những đối tượng hậu thuẫn chương trình hạt nhân Iran hay tìm cách né tránh các chế tài của chính phủ nước này.

Việc công bố thêm danh sách các cá nhân vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội nước này đang hối thúc gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Tuy nhiên, Tổng thống Barack Obama liên tục trấn áp sự "nóng vội" của giới lập pháp và cho rằng tăng cường các điều khoản trừng phạt có thể gây phương hại đến tiến trình đàm phán hạt nhân sắp tới với Iran.

Trước đó, trong cuộc điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Ngoại trưởng John Kerry nói rằng ông không phản đối các biện pháp cấm vận nhưng trừng phạt Tehran ở thời điểm này là "không có lý do" và có thể sẽ là cái cớ để Iran thay đổi thỏa thuận hạt nhân sơ bộ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục