"Mỹ ủng hộ việc triển khai binh sỹ của LHQ tới miền Đông Ukraine"

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ncho biết Mỹ ủng hộ việc triển khai binh sỹ hòa bình của Liên hợp quốc tại khu vực xung đột ở miền Đông và dọc biên giới Ukraine-Nga.
"Mỹ ủng hộ việc triển khai binh sỹ của LHQ tới miền Đông Ukraine" ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York bên lề phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 72, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 21/9 cho biết Mỹ ủng hộ việc triển khai binh sỹ hòa bình của Liên hợp quốc tại khu vực xung đột ở miền Đông và dọc biên giới Ukraine-Nga.

Theo ông Poroshenko, ông Trump ủng hộ đề xuất của Kiev về việc triển khai binh sỹ hòa bình "tới cả những vùng không kiểm soát được thuộc biên giới Ukraine-Nga, nhằm ngăn chặn binh sỹ Nga hay vũ khí Nga thâm nhập vào khu vực này."


[Nga phản đối LHQ triển khai lực lượng dọc biên giới Nga-Ukraine]

Ông Poroshenko cũng nói rằng ông "cực kỳ" hài lòng trước mức độ hợp tác "chưa từng có" giữa Mỹ và Ukraine.

Tuy nhiên, trước đó cùng ngày, khi bình luận về Dự thảo nghị quyết của Ukraine tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ghenady Gatilov tuyên bố Nga cho rằng không cần thiết triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc dọc biên giới Nga-Ukraine.

Theo ông Gatilov, khi thảo luận về dự thảo này, phía Ukraine đề xuất triển khai lực lượng Liên hợp quốc dọc biên giới Nga-Ukraine, tuy nhiên Nga không phải là một bên trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, do vậy việc này là không cần thiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục