Nga phản đối LHQ triển khai lực lượng dọc biên giới Nga-Ukraine

Bình luận về Dự thảo nghị quyết của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Nga cho rằng không cần thiết triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc​ dọc biên giới Nga-Ukraine.
Nga phản đối LHQ triển khai lực lượng dọc biên giới Nga-Ukraine ảnh 1Binh sỹ Ukraine tham gia cuộc tập trận quốc tế mang tên "Rapid Trident-2017" ở Yavoriv ngày 15/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga cho rằng không cần thiết triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc​ dọc biên giới Nga-Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ghenady Gatilov​ ngày 21/9 tuyên bố như vậy khi bình luận về Dự thảo nghị quyết của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại miền Đông Ukraine.

  

Theo ông Gatilov, khi thảo luận về dự thảo này, phía Ukraine đề xuất triển khai lực lượng Liên hợp quốc dọc biên giới Nga-Ukraine, tuy nhiên Nga không phải là một bên trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, do vậy việc này là không cần thiết.

Ông Gatilov nêu rõ, Thỏa thuận Minsk đang tồn tại một loạt vấn đề cần giải quyết trước khi có thể đề cập đến biên giới Nga-Ukraine.

[Điện Kremlin chỉ trích khả năng Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine]

Ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin​ đề xuất bố trí lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc dọc giới tuyến giữa lực lượng quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine để bảo vệ các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) giám sát lệnh ngừng bắn giữa hai bên.

Hiện khoảng 600 quan sát viên OSCE đang có mặt tại miền Đông Ukraine, song sự hiện diện của họ cũng không giúp chấm dứt giao tranh bùng phát tại đây kể từ đầu năm 2014.

Trong 3 năm qua, cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục