Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí lập cơ chế chung nhằm cải thiện quan hệ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và người đồng cấp Mỹ đã thảo luận các bước đi để tăng cường thương mại song phương, đồng thời nhấn mạnh những nền tảng của liên minh NATO và quan hệ đối tác chiến lược.
Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí lập cơ chế chung nhằm cải thiện quan hệ ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin ngày 31/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí thành lập một cơ chế chung nhằm cải thiện mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước.

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc hội đàm kéo dài 70 phút giữa hai nhà lãnh đạo bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Rome (Italy). Cuộc hội đàm được mô tả là diễn ra trong bầu không khí "rất tích cực."

[Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ giải thích quyết định mua hệ thống S-400 của Nga]

Theo Anadolu, tại cuộc hội đàm, ông Erdogan và ông Biden đã thảo luận các bước đi để tăng cường thương mại song phương, đồng thời nhấn mạnh những nền tảng của liên minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và quan hệ đối tác chiến lược.

Quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên căng thẳng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Tháng 12/2020, Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi dự án máy bay chiến đấu tàng hình F-35, cho rằng hệ thống S-400 là mối đe dọa đối với máy bay chiến đấu phản lực F-35 và các hệ thống phòng thủ nói chung của NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích động thái này của Mỹ là “không công bằng” và không tuân thủ tinh thần của NATO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục