Mỹ và Triều Tiên chưa thảo luận về vấn đề không tấn công nhau

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 5/6 cho biết, không tấn công nhau giữa Triều Tiên và Mỹ là một vấn đề sẽ được thảo luận sau khi có tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Mỹ và Triều Tiên chưa thảo luận về vấn đề không tấn công nhau ảnh 1Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom. (Nguồn: Yonhap)

THX đưa tin, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 5/6 cho biết, không tấn công nhau giữa Triều Tiên và Mỹ là một vấn đề sẽ được thảo luận sau khi có tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Phủ tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cho hay, hiện đang diễn ra cuộc thảo luận về tuyên bố chấm dứt chiến tranh theo lời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

[Chiến binh Gurkha huyền thoại sẽ bảo đảm an toàn cho cuộc gặp Mỹ-Triều]

Tuy nhiên, người phát ngôn trên lưu ý rằng cuộc thảo luận này không bàn về vấn đề không tấn công nhau và nếu sẽ diễn ra một cuộc thảo luận như vậy, đó sẽ là một vấn đề được bàn bạc sau khi có tuyên bố chấm dứt chiến tranh.

Theo Nhà Trắng, cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục