Mỹ vẫn muốn hợp tác song phương mạnh mẽ ở châu Á - Thái Bình Dương

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thương lượng "các thỏa thuận thương mại mới và có lợi hơn" với "các nước thuộc các thị trường chủ chốt" theo cách công bằng và tự do hơn,
Mỹ vẫn muốn hợp tác song phương mạnh mẽ ở châu Á - Thái Bình Dương ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, trong một báo cáo thường niên được công bố ngày 1/3, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết cơ quan này có ý muốn tiếp tục hợp tác song phương mạnh mẽ với các đối tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm duy trì tầm ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực, gạt sang một bên mối quan ngại về việc Mỹ rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ tạo cơ hội để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở khu vực này.

Theo báo cáo, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thương lượng "các thỏa thuận thương mại mới và có lợi hơn" với "các nước thuộc các thị trường chủ chốt" theo cách công bằng và tự do hơn cho giới công nhân và doanh nghiệp Mỹ.

Mặc dù không đề cập đến tên những nền kinh tế chủ chốt nào mà Mỹ sẽ thương lượng song phương, nhưng Nhật Bản được đề cập đến là một trong những nước như vậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.