Mỹ xuống nước trong vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ

Giới chức Mỹ tuyên bố sẽ xem xét lại các chi tiết xung quanh vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ, một động thái được đánh giá là dấu hiệu xuống nước của Washington.

Trong một động thái được đánh giá là dấu hiệu xuống nước của Washington, ngày 17/12, giới chức Mỹ tuyên bố sẽ xem xét lại các chi tiết xung quanh vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ.

Mỹ cũng khẳng định sẽ cùng New Dehi giải quyết vấn đề này thông qua các kênh chính thức trên tinh thần đối tác và hợp tác, sau khi vụ việc gây phản ứng giận dữ từ New Delhi.

Trong thông cáo, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf thừa nhận đây là "vấn đề nhạy cảm," nhưng đồng thời cũng khẳng định vụ việc chỉ là một tai nạn riêng rẽ, cá biệt.

Bà Harf nhấn mạnh không nên để vụ việc làm tổn hại quan hệ hữu nghị sâu rộng giữa hai nước. Phía Mỹ sẽ rà soát lại các chi tiết vụ việc mặc dù trước đó đã tiến hành các thủ tục theo đúng quy trình luật định.

Ngoài ra, bà Marie Harf cũng yêu cầu chính phủ Ấn Độ đảm bảo an toàn cho các nhân viên ngoại giao Mỹ tại nước này sau khi New Delhi dỡ bỏ rào chắn bên ngoài Đại sứ quán Mỹ.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh an toàn và an ninh cho các nhân viên ngoại giao và nhân viên lãnh sự phải là ưu tiên hàng đầu.

Mỹ sẽ làm việc với các cơ quan chức năng Ấn Độ để đảm bảo các nhân viên của Mỹ nhận được đầy đủ quyền lợi và sự bảo vệ cần thiết.

Trước đó, Mỹ thông báo Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York Devyani Khobragade bị bắt giữ hôm 12/12 khi đang trên đường đưa con đi học.

Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, bà Khobragade bị các cơ quan chức năng Mỹ cáo buộc gian lận visa, bóc lột sức lao động của người giúp việc và trông trẻ.

Dự kiến, bà Khobragade sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 1/2014 và hiện đang được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh 250.000 USD.

Cách đây ba tháng, Bộ Ngoại giao Mỹ từng gửi công văn cho Đại sứ quán Ấn Độ cảnh báo về một số trường hợp nghi ngờ ngược đãi liên quan đến bà Khobragade.

Trong động thái trả đũa ngoại giao đầu tiên ngay sau khi bà Khobragade bị bắt giữ, Ấn Độ yêu cầu tất cả các nhà ngoại giao và nhân viên lãnh sự Mỹ đóng tại Ấn Độ trả lại thẻ căn cước do Ấn Độ cấp, rút quy chế miễn trừ đối với các phái viên ngoại giao Mỹ trên toàn quốc.

Ấn Độ còn yêu cầu cảnh sát New Delhi bỏ các rào chắn giao thông trên các tuyến đường gần Đại sứ quán Mỹ và ngừng cấp phép các khoản mua miễn thuế của Đại sứ quán Mỹ cùng nhiều biện pháp khác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục