Myanmar: Các tay súng tấn công, bắt cóc hàng chục cảnh sát

Chuẩn tướng Zaw Min Tun cho hay một nhóm vũ trang có tên Quân đội Arakan (AA) tự xưng đã chặn một tàu thủy đang trên đường từ Sittwe tới thị trấn Buthidaung của nước này.
Myanmar: Các tay súng tấn công, bắt cóc hàng chục cảnh sát ảnh 1Binh sỹ Myanmar đến bang Rakhine. (Nguồn: AFP)

Ngày 26/10, quân đội Myanmar xác nhận một nhóm vũ trang đã bắt cóc ít nhất 27 cảnh sát và một số dân thường ở bang Rakhine, miền Tây nước này.

Phát biểu họp báo ngày 26/10, Chuẩn tướng Zaw Min Tun cho hay một nhóm vũ trang có tên Quân đội Arakan (AA) tự xưng đã chặn một tàu thủy đang trên đường từ Sittwe tới thị trấn Buthidaung của nước này.

[Myanmar: 31 hành khách đi xe buýt bị bắt cóc ở bang Rakhine]

Các tay súng đã bắt giữ 27 cảnh sát cùng một số hành khách là dân thường trên tàu.

Chuẩn tướng Zaw Min Tun nhấn mạnh hành động bắt giữ này ảnh hưởng tới an toàn vận tải trong khu vực và cho biết sẽ công bố thông tin chi tiết sau.

Đầu tháng này, nhóm vũ trang AA đã bắt cóc 19 nhân viên phòng cháy chữa cháy và 12 dân thường trên một xe buýt nhanh ở thị trấn Mrauk U./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục