Na Uy tăng cường hợp tác với Việt Nam để giảm phát thải khí nhà kính

Na Uy là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam trong Chương trình Liên Hợp Quốc về giảm phát thải khí nhà kính, với tổng viện trợ đạt hơn 320 triệu USD.

Na Uy được biết đến là một quốc gia thanh bình với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của những vịnh hẹp, những dòng sông băng và những thác nước hùng vĩ.

Là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1971, trong suốt 50 năm qua, sự hợp tác và phát triển lâu đời đã tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa hai nước Việt Nam và Na Uy.

Năm 2020, lãnh đạo hai nước tích cực tham dự các hội nghị quan trọng, duy trì tham vấn, trao đổi, chia sẻ thông tin qua hình thức trực tuyến.

Na Uy có 50 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 192 triệu USD, đứng thứ 41 trong số 141 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Na Uy phát triển tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa hai nước đạt khoảng 246,93 triệu USD.

Na Uy là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam trong Chương trình Liên Hợp Quốc về giảm phát thải khí nhà kính, với tổng viện trợ đạt hơn 320 triệu USD.

Quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, an ninh-quốc phòng đạt nhiều kết quả tốt. Hằng năm, Na Uy cấp học bổng cho lưu học sinh Việt Nam, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho giảng viên nhiều trường đại học của nước ta.

Năm 2021, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao bằng các hoạt động ý nghĩa như trao đổi đoàn các cấp, các sự kiện giới thiệu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đặc trưng ở mỗi nước để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Với đà phát triển thuận lợi cùng sự nỗ lực chung của hai bên, mối quan hệ Việt Nam-Na Uy hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu mới, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới./.

(Vietnam+)