Nam Bộ phát triển vùng trồng cây ăn quả an toàn

Nam Bộ phấn đấu đến 2020, diện tích cây ăn trái đạt 418.000 đến 438.000ha, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 500 triệu USD/năm.
Ngày 24/5, tại Tiền Giang, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Bùi BáBổng chủ trì hội nghị “Hiện trạng sản xuất và tiêu thụ cây ăn quả ở Nam Bộ vàgiải pháp phát triển các vùng cây ăn quả tập trung theo VietGAP."

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá thực tế trồng và sản xuất câyăn quả của khu vực Nam Bộ; trong đó đề cập đến công tác quy hoạch, trợ vốnchuyển giao kỹ thuật cho nhà vườn trồng cây ăn quả; duy trì và nhân rộng mô hìnhliên kết “4 nhà” để sản xuất và tiêu thụ cây ăn quả.

Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất các giảipháp thiết thực, khả thi cho việc phát triển vùng sản xuất tập trung theoVietGAP, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đồng bộ và hiệu quả trong sản xuấtcây ăn trái.

Theo quy hoạch, đến năm 2020, diện tích cây ăn trái Nam Bộ đạt từ418.000-438.000ha, sản lượng đạt hơn 5 triệu tấn/năm; tổng kim ngạch xuất nhậpkhẩu quả tươi và các sản phẩm qua chế biến đạt 500 triệu USD/năm.

Để đạt được mục tiêu trên, các địa phương trong vùng cần nhân rộng mô hìnhliên kết như Liên kết Gap Sông Tiền, mô hình VietGAP và Global GAP. Mỗi địaphương cần chọn từ 1-3 loại cây ăn quả chủ lực để nhân rộng tạo sản phẩm hànghóa, gắn với thị trường có sức cạnh tranh cao.

Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khu vực Nam Bộ hiệncó trên 400.000ha cây ăn quả, cho sản lượng hơn 4 triệu tấn/năm (chiếm 52,6%diện tích và 57,41% về sản lượng so với cả nước). Trong đó, các tỉnh Tiền Giang,Đồng Nai, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp dẫn đầu diện tích cây ăn quả của cả khuvực.

Đáng ghi nhận là có nhiều loại cây ăn quả được nhà vườn sản xuất theo tiêuchuẩn VietGAP, GlobalGAP, EurepGAP có giá trị xuất khẩu như Cam sành, bưởi NămRoi, thanh long Hoàng Hậu, Bưởi Tân Triều, dứa, vú sữa Lò Rèn, xoài cát HòaLộc...

Tuy nhiên, cây ăn quả ở khu vực Nam Bộ còn nhiều vấn đề cần được quan tâm nhưdiện tích chuyên canh chưa cao, chất lượng không đồng đều, các mô hình an toànsinh học chưa được mở rộng, khả năng cạnh tranh trên thị trường ngoài nước chưacao.

Nhiều địa phương nhà vườn còn trồng cây ăn quả theo phong trào, đầu ra chưaổn định; tình hình dịch bệnh chưa được khống chế..../.

Công Trí (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục