Năm Du lịch quốc gia Bình Thuận: Quản trị điểm đến bền vững

Hiện, Bình Thuận vẫn là một trong những địa phương có sức hút mạnh mẽ các nhà đầu tư về du lịch với trên 300 dự án du lịch còn hiệu lực, trong đó khoảng 150 dự án đang hoạt động.
Năm Du lịch quốc gia Bình Thuận: Quản trị điểm đến bền vững ảnh 1Những hàng dừa vài chục năm tuổi luôn hướng ra biển, tạo nên nét đặc trưng riêng cho biển Mũi Né. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ngày 23/2, tại thành phố Phan Thiết, Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, Văn phòng hỗ trợ khu vực châu Á và Thái Bình Dương của UNWTO (UNWTO RSOAP), Trung tâm Giao lưu du lịch châu Á-Thái Bình Dương (APTEC) tổ chức Hội thảo Quản trị điểm đến bền vững thông qua du lịch.

Sự kiện này là một trong những hoạt động điểm nhấn mở đầu cho Năm Du lịch quốc gia 2023 chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh.”

Bình Thuận nằm giữa các trung tâm du lịch lớn khu vực phía Nam với gần 200km bờ biển, nguồn tài nguyên du lịch biển phong phú, nhiều bãi biển đẹp, cảnh quan thơ mộng, môi trường tự nhiên trong lành, hệ sinh thái biển đa dạng...

Bên cạnh đó, Bình Thuận còn có nhiều di tích lịch sử cùng lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc. Đó là điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển đa dạng các loại hình du lịch nhất là du lịch sinh thái biển.

[Năm Du lịch quốc gia 2023: 200 sự kiện 'Hội tụ xanh' tại Bình Thuận]

Hiện, Bình Thuận vẫn là một trong những địa phương có sức hút mạnh mẽ các nhà đầu tư về du lịch với trên 300 dự án du lịch còn hiệu lực, trong đó khoảng 150 dự án đang hoạt động.

Các dự án đầu tư không chỉ tập trung ở thành phố Phan Thiết mà đã mở rộng đến vùng ven biển Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, La Gi.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, cho biết năm 2023, Bình Thuận vinh dự được đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với trên 200 hoạt động, sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế.

Việc tổ chức Hội thảo vừa là nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia, vừa gắn với Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cũng như chương trình quản lý điểm đến bền vững phục vụ phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận.

Năm Du lịch quốc gia Bình Thuận: Quản trị điểm đến bền vững ảnh 2Đặc sắc bay dù lượn mạo hiểm tại Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Hội thảo cũng nhằm trang bị cho cán bộ ngành Du lịch, doanh nghiệp lưu trú-lữ hành, cộng đồng du lịch, ban quản lý các khu, điểm du lịch kiến thức quan trọng về quản lý điểm đến, chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch Việt Nam và Nhật Bản hướng đến phát triển bền vững du lịch địa phương.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết với chủ đề Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh,” có thể khẳng định đây là điểm đến cam kết hướng tới tăng trưởng xanh, xây dựng sản phẩm du lịch thân thiện môi trường, góp phần phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và bảo tồn tài nguyên, phát triển du lịch gắn với các ngành kinh tế khác, tạo việc làm cho cộng đồng địa phương.

Việc tổ chức Hội thảo hướng đến giải quyết một số vấn đề đặt ra về quản lý điểm đến và phát triển sản phẩm trong tình hình mới, thu hút, đào tạo lại nguồn nhân lực, tăng cường xúc tiến quảng bá, chuyển đổi số... đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng du lịch.

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu, trao đổi một số nội dung như: Những nội dung chính của vấn đề quản lý khu vực bền vững thông qua phát triển du lịch; điều kiện tiên quyết để các khu vực du lịch duy trì bền vững; các bước trọng tâm để bắt đầu quản lý khu vực bền vững; giải quyết vấn đề kinh tế-xã hội và nâng cao thu nhập của người dân...

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được giới thiệu về kinh nghiệm tại một số điểm như: Phát triển du lịch cộng đồng tại Sin Suối Hồ (Lai Châu); quản lý du lịch di sản bền vững tại Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình); khai thác du lịch sinh thái bền vững tại Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình).

Nhiều đại biểu nêu ý kiến về các thách thức hiện nay như nguồn nhân lực quản lý du lịch tại các địa phương trong tỉnh quá ít; thiếu kinh phí quảng bá; cần có sự chung tay bảo vệ môi trường tại điểm đến; sản phẩm du lịch của tỉnh còn khá đơn điệu, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; công tác quảng bá lễ hội của tỉnh hiện nay chưa được chú trọng đúng mức.

Thời gian qua, sức hấp dẫn của du lịch biển Bình Thuận đã chinh phục, thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ngày càng nhiều hơn, thời gian lưu trú dài hơn, quay lại nhiều lần hơn nhất là khách quốc tế.

Mũi Né đã trở thành thương hiệu du lịch nổi tiếng trong nước và thế giới.

Năm 2022, Bình Thuận đón trên 5,7 triệu lượt khách, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước (trong đó khách du lịch quốc tế gần 88.000 lượt, gấp 3,7 lần); doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 13.680 tỷ đồng.

Trong tháng 1/2023, du lịch Bình Thuận đón gần 700.000 lượt khách (tăng 2,1 lần so cùng kỳ năm 2022).

Với việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023, du lịch Bình Thuận kỳ vọng bước vào giao đoạn phục hồi phát triển mạnh, phấn đấu đón 6,5 triệu lượt khách và tương lai Phan Thiết-Mũi Né sẽ là điểm đến du lịch hàng đầu châu Á Thái-Thái Bình Dương.

Bên cạnh các điểm du lịch cao cấp, Bình Thuận đang chú trọng khai thác điểm đến du lịch còn hoang sơ, mới lạ trên địa bàn đáp ứng nhu cầu tham quan của nhiều du khách khác nhau.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc khai thác điểm du lịch hoang sơ là cách làm hay để tạo sản phẩm du lịch mới, tăng sức cạnh tranh nhằm thu hút du khách.

Tuy nhiên, điều này đòi hỏi có sự chung tay từ nhiều phía chính quyền, nhà quản lý, người làm du lịch, người dân để tạo ra sản phẩm điểm đến du lịch mới lạ, có chất lượng, đảm bảo du lịch xanh và bảo vệ môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục