Nam Phi đối mặt với tổng bãi công trên toàn quốc

Sau thất bại đàm phán tăng lương với chính phủ, Công đoàn Nam Phi sẽ tổ chức tổng bãi công với 1,3 triệu công chức vào ngày 10/8.
Sau thất bại trong cuộc đàm phán với chính phủ về yêu sách tăng lương,Công đoàn Nam Phi (COSATU) - tổ chức công đoàn lớn nhất nước này thông báo sẽ tổchức cuộc tổng bãi công lớn trên toàn quốc với sự tham gia của 1,3 triệu côngchức vào ngày 10/8 tới.

Mặc dù Chính phủ Nam Phi đã nhượng bộ, nhưng Tổng liên đoàn lao động NamPhi vẫn không chấp nhận vì yêu sách của họ chưa được thỏa mãn.

Tham gia cuộc bãi công ngày 10/8 là công chức thuộc hầu hết các lĩnh vựcdịch vụ công tại Nam Phi, kể cả đội ngũ giáo viên, bác sĩ, cảnh sát và hải quan.Cuộc tổng bãi công này chủ yếu tập trung tại thành phố Cape Town và Pretoria,sau đó diễu hành tại tất cả các thành phố của Nam Phi.

Theo phát ngôn viên của COSATU, kế hoạch tổng bãi công lớn trên toàn quốcsẽ được thực hiện nếu chính phủ không đáp ứng yêu cầu tăng lương cho các côngchức Nam Phi (tăng 8,6% lương, và trợ cấp tiền nhà hàng tháng 150 USD).

Theo Luật lao động của Nam Phi, đội ngũ cảnh sát và bác sĩ, y tá khôngđược phép tham gia biểu tình, vì đây là lực lượng dịch vụ thiết yếu của xã hội.Tuy nhiên, ông Michael Makwayiba, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động và Giáo dục, Ytế quốc gia Nam Phi, cho biết Liên đoàn sẽ không chịu trách nhiệm khi nhữngngười lao động trong lĩnh vực dịch vụ thiết yếu tham gia biểu tình, một khichính phủ không đáp ứng những yêu cầu tăng lương tối thiểu cho người lao động,hiện đang phải sống chật vật vì lạm phát tăng mạnh.

Theo đánh giá của giới phân tích, cuộc tổng bãi công ngày 10/8 tới, với sựtham gia của hầu hết những người lao động trong lĩnh vực dịch vụ công của NamPhi, sẽ làm ngừng trệ và gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế nước này. Hơnnữa, ngày 10/8 tới, các trường học ở Nam Phi sẽ cho học sinh nghỉ học vì toàn bộgiáo viên đều tham gia cuộc tổng bãi công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.