Nam Sudan cho phép quân đội Uganda hiện diện trên lãnh thổ

Thiếu tá quân đội Uganda thông báo chính phủ nước này và Nam Sudan đã ký một thỏa thuận gia hạn cho các binh sỹ Uganda hoạt động tại Nam Sudan thêm 4 tháng.
Nam Sudan cho phép quân đội Uganda hiện diện trên lãnh thổ ảnh 1Binh sỹ Nam Sudan tuần tra tại thị trấn Bentiu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/2, người phát ngôn quân đội Uganda, Thiếu tá Henry Obbo thông báo chính phủ nước này và Nam Sudan đã ký một thỏa thuận gia hạn cho các binh sỹ Uganda hoạt động tại Nam Sudan thêm 4 tháng.

Trong một tuyên bố, Thiếu tá Obbo cho biết bộ trưởng quốc phòng hai nước đã ký một bản ghi nhớ tại thủ đô Kampala của Uganda hôm 3/2 vừa qua, theo đó quyết định tiếp tục hiệp ước quân sự giữa hai nước do "tình hình tại Nam Sudan không hoàn toàn ổn định," bất chấp một thỏa thuận hòa bình được ký hôm 2/2 tại Ethiopia.

Hiện tại, binh sỹ Uganda chủ yếu đóng quân tại thủ đô Juba của Nam Sudan với nhiệm vụ bảo vệ các khu vực chủ chốt như sân bay quốc tế, hỗ trợ các binh sỹ trung thành với Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đối phó với cuộc nổi dậy do cựu Phó Tổng thống Riek Machar đứng đầu.

Trong khi đó, lực lượng nổi dậy Nam Sudan cáo buộc sự hiện diện của quân đội Uganda cản trở tiến trình hòa bình tại quốc gia non trẻ nhất thế giới này.

Nam Sudan chìm trong bạo lực từ tháng 12/2013 khi Tổng thống Salva Kiir cáo buộc ông Riek Machar âm mưu đảo chính, trong khi bạo lực lan rộng khiến hàng nghìn người thiệt mạng và khoảng 1,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, hai bên xung đột đã nhiều lần phá vỡ các thỏa thuận ngừng bắn.

Mới đây nhất, hai bên đã ký một thỏa thuận chia sẻ quyền lực mà theo đó ông Salva Kiir sẽ tiếp tục làm Tổng thống trong chính quyền mới với cấp phó là ông Machar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người di cư lênh đênh trên Địa Trung Hải ở ngoài khơi bờ biển thành phố Sfax, Tunisia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ai Cập hồi hương hơn 1.300 công dân từ Libya

Ai Cập đã hồi hương 1.379 công dân bị giam giữ tại Libya do di cư bất hợp pháp, đồng thời tiếp nhận thi thể hàng chục nạn nhân thiệt mạng trong các vụ chìm tàu chở người di cư.

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại điểm bầu cử ở Giza, Ai Cập, ngày 10/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dân số nội địa Ai Cập chạm mốc 109 triệu người

Trước áp lực từ tốc độ tăng dân số nhanh đối với nhà ở, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc làm, Ai Cập mở rộng các chương trình kế hoạch hóa gia đình và đầu tư vào các thành phố mới và cơ sở hạ tầng.