Nền kinh tế Indonesia sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi trong năm 2021

Bộ Tài chính Indonesia vừa đưa ra dự báo rằng xu hướng phục hồi kinh tế lạc quan trong quý 4 năm 2020 sẽ tiếp tục diễn ra trong năm nay, giữa bối cảnh một số chỉ số bắt đầu có dấu hiệu cải thiện.
Nền kinh tế Indonesia sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi trong năm 2021 ảnh 1Một tuyến phố ở thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 14/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Tài chính Indonesia vừa đưa ra dự báo rằng xu hướng phục hồi kinh tế lạc quan trong quý 4 năm 2020 sẽ tiếp tục diễn ra trong năm nay, giữa bối cảnh một số chỉ số bắt đầu có dấu hiệu cải thiện.

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á chỉ giảm 2,19% trong quý 4 năm 2020 so với mức giảm 3,49% được ghi nhận trong quý trước đó.

Cùng với đó, một số chỉ số đã có dấu hiệu cải thiện trong năm 2021 như Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) đã tăng lên 52,2 điểm vào tháng 1/2021 từ mức 51,3 điểm hồi tháng 12/2020.

Phát biểu với báo giới hôm 5/2, Trưởng ban Chính sách Tài khóa thuộc Bộ Tài chính, ông Febrio Kacaribu, nhấn mạnh đây là mức tăng PMI cao nhất trong vòng 6 năm qua và niềm tin của công chúng cũng đang tiếp tục theo xu hướng tích cực.

Bất chấp một số dự báo cho thấy sự không chắc chắn trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và tiến độ triển khai chương trình tiêm chủng quốc gia, Bộ Tài chính Indonesia vẫn dự báo rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ quay trở lại mức trước đại dịch và đạt khoảng 5% trong năm nay.

Theo ông Kacaribu, tình hình kinh tế Indonesia có dấu hiệu phục hồi và đang đi đúng hướng. Hiệu suất sẽ được thúc đẩy với tốc độ nhanh hơn, đặc biệt là với việc khởi động chương trình tiêm chủng vốn đang được tiến hành một cách có thể đo lường và có kế hoạch tốt.

[Nguy cơ mất lợi thế cạnh tranh khi Indonesia bỏ qua năng lượng tái tạo]

Ông Kacaribu cho hay Bộ Tài chính sẽ đảm bảo rằng các chính sách tài khóa mạnh mẽ trong năm 2020 vẫn sẽ được duy trì và hoạt động như một công cụ “phản chu kỳ” trong năm 2021, được thể hiện qua mức thâm hụt ngân sách lên tới 5,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Ngoài ra, Chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế quốc gia (PEN) trong năm 2021 bằng cách hỗ trợ các hộ gia đình hoặc khu vực kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME).

Theo đó, PEN sẽ tiếp tục đảm bảo việc xử lý hiệu quả đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, duy trì sức mua của người dân và kích thích hoạt động phục hồi kinh doanh.

Trước đó hôm 3/2, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết nước này sẽ dành 619.000 tỷ rupiah (tương đương 44,2 tỷ USD) cho PEN trong năm 2021, tăng so với mức 553.090 tỷ rupiah được thông báo hôm 26/1 và gần bằng mức trần PEN năm 2020 là 659.200 tỷ rupiah./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục