Nga coi cáo buộc tấn công mạng vào Mỹ là "sự ngu xuẩn"

Ngày 12/1, Điện Kremlin cho hay Nga coi những cáo buộc về việc nước này dính líu đến các vụ tấn công mạng nhằm vào Mỹ là "sự ngu xuẩn."
Nga coi cáo buộc tấn công mạng vào Mỹ là "sự ngu xuẩn" ảnh 1Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. (Nguồn: AP)

Theo THX, ngày 12/1, Điện Kremlin cho hay Nga coi những cáo buộc về việc nước này dính líu đến các vụ tấn công mạng nhằm vào Mỹ là "sự ngu xuẩn."

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Tôi không nhớ nổi đã bao nhiêu lần chúng tôi phải nhắc lại ở mọi mức độ rằng chúng tôi dứt khoát phủ nhận mọi cáo buộc nhằm vào Nga trong vấn đề này. Moskva tin rằng điều này là hoàn toàn ngu xuẩn."

Ông Peskov cũng cho rằng vấn đề nêu trên "đã trở thành một sự cuồng loạn thật sự."

Ông Peskov đưa ra phát biểu trên nhằm đáp trả lại bình luận của ông Rex Tillerson, người được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử cho chức Ngoại trưởng. Trước đó vào hôm 11/1, ông Tillerson tuyên bố khả năng ông Putin liên quan đến các vụ tấn công mạng là "tương đối chắc chắn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục