Nga đẩy mạnh hợp tác quân sự với các nước châu Phi

Nga đang chuẩn bị nhiều hợp đồng lớn về hợp tác quân sự với các nước châu Phi, dự kiến sẽ ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi trong năm nay tại Sochi.
Nga đẩy mạnh hợp tác quân sự với các nước châu Phi ảnh 1Máy bay Sukhoi Su-34 của Nga. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 10/4, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksander Fomin thông báo Nga đang chuẩn bị nhiều hợp đồng lớn về hợp tác quân sự với các nước châu Phi, dự kiến sẽ ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi trong năm nay tại Sochi.

Ông Fomin cho biết 40 nguyên thủ các nước sẽ tham dự hội nghị này.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh hợp tác với các nước châu Phi mang tính chất chiến lược đối với Nga, góp phần tăng kim ngạch hàng hóa giữa hai bên, trong đó các nước này châu Phi đặc biệt chú trọng đến củng cố lực lượng vũ trang của mình.

[“Bếp trưởng” của Tổng thống Putin với sứ mệnh chinh phục châu Phi]

Trong 3 năm gần đây, Nga đã ký thỏa thuận hợp tác quân sự với 15 quốc gia châu Phi và đang đàm phán với 6 nước khác.

Trước đó, năm 2018, theo tin từ Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật-quân sự, các nước châu Phi nằm ở vùng Nam sa mạc Sahara đã đặt mua 3 tỷ USD tiền vũ khí và phương tiện kỹ thuật của Nga, chủ yếu là trực thăng Mi, máy bay Sukhoi và MiG, hệ thống phòng không “Pantsir-C1,” “Kornet-E,” “Tor-M2E,” xe tăng, xe bọc thép và súng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.