Nga: Đề xuất cấp đất miễn phí cho người kết hôn hơn 10 năm và có con

Theo các đại biểu LDPR thuộc Duma quốc gia Nga, sáng kiến này nhằm mục đích chuyển đổi dần từ phát triển các siêu đô thị sang các tòa nhà thấp tầng hiện đại bên ngoài thành phố.
Nga: Đề xuất cấp đất miễn phí cho người kết hôn hơn 10 năm và có con ảnh 1Nga hướng tới chuyển đổi dần từ phát triển các siêu đô thị sang các tòa nhà thấp tầng hiện đại bên ngoài thành phố. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, các đại biểu Duma quốc gia (Hạ viện) Nga thuộc đảng Dân chủ Tự do (LDPR) dự kiến đệ trình dự luật cấp đất miễn phí cho những người đã kết hôn hơn 10 năm và có con.

Thông cáo báo chí của LDPR nêu rõ: “Các đại biểu LDPR, đứng đầu là lãnh đạo Leonid Slutsky, sẽ đề xuất cấp đất miễn phí để xây dựng nhà riêng cho những công dân đã kết hôn chính thức hơn 10 năm và có con. Dự thảo sửa đổi dự kiến được đệ trình lên Duma Quốc gia sau khi nhận được kết quả tham vấn của chính phủ Liên bang Nga trong vòng 30 ngày.”

Theo ông Slutsky, sáng kiến này nhằm mục đích chuyển đổi dần từ phát triển các siêu đô thị sang các tòa nhà thấp tầng hiện đại bên ngoài thành phố.

[Hàng triệu người dân Nga "đã vượt qua ngưỡng nghèo đói"]

Ông Slutsky cho rằng Nga nên hướng phát triển các trang viên hiện đại và công trình xây dựng thấp tầng thay vì chỉ tập trung xây nhà ở tại các thành phố lớn nhất, như vậy có thể mở rộng phát triển toàn bộ lãnh thổ đất nước chứ không chỉ phát triển một vài siêu đô thị thu hút người ở.

Văn phòng báo chí của ông Slutsky cũng lưu ý rằng với dự luật trên, lô đất được giao sẽ trở thành tài sản chung của tất cả các thành viên trong gia đình, bao gồm cha mẹ và các con.

Bên cạnh dó, dự luật được kỳ vọng sẽ khuyến khích các gia đình sinh con và giúp gia đình thêm gắn kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.