Hàng triệu người dân Nga "đã vượt qua ngưỡng nghèo đói"

Phó Thủ tướng Liên bang Nga cho biết 3,6 triệu người Nga đã "thoát nghèo" kể từ năm 2017 và chính phủ nước này đang tiếp tục nỗ lực cải thiện phục lợi cho người dân.
Hàng triệu người dân Nga "đã vượt qua ngưỡng nghèo đói" ảnh 1Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Moskva (Nga). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Thủ tướng Liên bang Nga, bà Tatyana Golikova, ngày 29/3 cho biết kể từ năm 2017 có 3,6 triệu người Nga đã vượt qua ngưỡng nghèo đói. Bà Golikova nhấn mạnh rằng chính phủ đang thực hiện các biện pháp cần thiết để cải thiện phúc lợi cho người dân Nga.

Theo bà Golikova, nhờ những biện pháp này, “3,6 triệu công dân của chúng tôi đã thoát nghèo.” Bà cho biết thêm trong cơ cấu nghèo đói năm 2022 có sự phân phối lại thu nhập giữa các nhóm xã hội.

Bà Golikova nêu rõ trong năm 2022, nhờ các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu, thu nhập của 10% dân số nghèo nhất cả nước đã gia tăng. Tính đến quý 4 năm 2022, số liệu này đã tăng 41% về giá trị danh nghĩa so với cùng kỳ năm trước.

[Chi phí sinh hoạt ở Nga sẽ tăng khoảng 10% kể từ ngày 1/6]

Bà Golikova cho biết với sự hỗ trợ của các trung tâm việc làm, hơn 1 triệu người đã có việc làm, trong số này có hơn 250.000 người Nga trước đây đã đăng ký thất nghiệp.

Phó Thủ tướng giải thích rằng chính phủ Nga đang làm việc với các chủ thể về các vấn đề về hồ sơ nghèo đói của khu vực. Trong đó, các giá trị mục tiêu của chỉ tiêu này đến năm 2030 đã được phê duyệt cho từng địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục