Nga gần hoàn thành việc phát triển máy bay ném bom chiến lược mới

Chủ tịch Ủy ban an ninh và quốc phòng thuộc Thượng viện Nga cho hay nước này đã gần hoàn thành việc phát triển nguyên mẫu đầu tiên của loại máy bay ném bom chiến lược tương lai (PAK DA).
Nga gần hoàn thành việc phát triển máy bay ném bom chiến lược mới ảnh 1(Nguồn: express.co.uk)

Theo TASS, ngày 23/12, Chủ tịch Ủy ban an ninh và quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Viktor Bondarev cho hay nước này đã gần hoàn thành việc phát triển nguyên mẫu đầu tiên của loại máy bay ném bom chiến lược tương lai (PAK DA).

Ông Bondarev nói: "Chúng ta đã tiến rất gần đến việc tạo ra nguyên mẫu đầu tiên."

Theo ông Bondarev, công tác nghiên cứu và phát triển đang gần hoàn thành trong khuôn khổ một dự án chế tạo loại máy bay ném bom đa chức năng của tương lai, sẽ thay thế các máy bay ném bom Tu-22M3, Tu-95MS và Tu-160.

[Thông tin mới nhất về máy bay ném bom chiến lược PAK DA của Nga]

Dự kiến, PAK DA sẽ bắt đầu được đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2025-2030 sau khi tiến hành các cuộc thử nghiệm.

Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết loại máy bay ném bom chiến lược mới có thể được giới thiệu tới công chúng vào năm 2018 và chuyến bay đầu tiên của máy bay ném bom Tu-160M2 phiên bản nâng cấp theo kế hoạch cũng sẽ diễn ra trong năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục