Nga không chịu trách nhiệm về khủng hoảng tại Crimea

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố không chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng liên quan tới khu vực tự trị Crimea của Ukraine.
Nga không chịu trách nhiệm về khủng hoảng tại Crimea ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AP)

Theo hãng Reuters, ngày 13/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva không chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng liên quan tới khu vực tự trị Crimea của Ukraine.

Tại cuộc gặp gỡ các đoàn vận động viên khuyết tật tại thành phố Sochi bên bờ Biển Đen, ông Putin cảm ơn các quan chức đã không chính trị hóa Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic) mùa Đông 2014 do Nga đăng cai.

Ông Putin nói: "Tôi muốn tỏ lòng biết ơn các bạn vì đã tách Paralympic khỏi các hoạt động chính trị. Và tôi khẳng định rằng Nga không khơi mào để tạo ra những biến cố như vậy."

Crimea, hiện do các lực lượng Nga kiểm soát, sẽ tiến hành trưng cầu dân ý liên quan tới việc sáp nhập Liên bang Nga vào ngày 16/3 tới - động thái bị Ukraine và Phương Tây coi là bất hợp pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục