Phó Thủ tướng nêu rõ Chính phủ Nga sẽ thực hiện chương trình cổ phần hóatrong vòng 10 năm (từ năm 2011), với mỗi năm thu về khoảng 10 tỷ USD; đồng thờisẽ mở rộng mục tiêu vào nhiều công ty hơn trước đây nhưng không nêu tên cụ thể.
Kế hoạch ban đầu dự định diễn ra trong ba năm với tổng giá trị 29 tỷ USDvà nhằm vào 10 công ty lớn, bao gồm công ty dầu mỏ Rosneft, công ty đường sắtRussian Railways, công ty điện lực liên bang FSK và nhà máy thủy điện lớn nhấtcả nước Rushydro. Phó Thủ tướng Kudrin khẳng định kế hoạch mới đã được chuẩn bịkỹ lưỡng.
Trước đó có tin nói Chính phủ Nga sẽ thực hiện hai giao dịch trong khu vựccơ sở hạ tầng và tài chính trong năm nay.
Theo Phó Thủ tướng Kudrin, cổ phần hóa là biện pháp then chốt để hiện đạihóa nền kinh tế Nga và đảm bảo trong tương lai, nước Nga có thể bắt kịp tốc độphát triển nhanh ở các thị trường đang nổi lên. Để thúc đẩy tăng trưởng, Nga cầnthực hiện một số cải cách cơ cấu, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh về và cảithiện hoạt động của các thể chế do nhà nước quản lý.
Ông khẳng định chính phủ sẽ bác bỏ mọi sự phản đối đối với kế hoạch cổphần hóa và nhấn mạnh chính phủ, chứ không phải các nhà quản lý các công ty đượctư nhân hóa, sẽ đưa ra quyết định về vấn đề này./.