Nga triển khai hệ thống thanh toán nhận dạng khuôn mặt

Giám đốc đổi mới của X5 khẳng định dịch vụ hanh toán nhận dạng khuôn mặt rất thuận tiện cho khách hàng do họ không cần phải mang ví hoặc lấy điện thoại ra khỏi túi.
Nga triển khai hệ thống thanh toán nhận dạng khuôn mặt ảnh 1Hệ thống thanh toán nhận dạng khuôn mặt tại một siêu thị ở Nga. (Nguồn: AFP)

Nhóm X5 - bao gồm các nhà bán lẻ thực phẩm hàng đầu của Nga, ngày 10/3 đã triển khai hệ thống thanh toán nhận dạng khuôn mặt.

Để đưa vào sử dụng hệ thống thanh toán nhận dạng khuôn mặt, nhóm X5 - tập đoàn sở hữu các cửa hàng tiện lợi Pyaterochka và chuỗi siêu thị Perekrestok, đã phối hợp với hệ thống thanh toán Visa và ngân hàng Sberbank.

Hiện dịch vụ này đã được triển khai tại 52 siêu thị Perekrestok và sẽ được nâng lên thành 150 siêu thị vào cuối tháng Ba. Ngoài ra, hệ thống này cũng sẽ được lắp đặt tại 30 cửa hàng Pyaterochka vào cuối tháng Tư.

Nhóm X5 đặt mục tiêu triển khai hệ thống thanh toán nhận diện khuôn mặt tại khoảng 3.000 cửa hàng trên khắp nước Nga trước cuối năm 2021.

Tại một siêu thị ở thủ đô Moskva, dịch vụ này có vẻ như được các khách hàng trẻ tuổi ủng hộ.

[Trung Quốc muốn tạo tiêu chuẩn toàn cầu về nhận dạng khuôn mặt]

Anh Andrei Epifanov, 28 tuổi, khẳng định đây là điều tuyệt vời vì thế kỷ 21 là kỷ nguyên của công nghệ. Hiện dịch vụ này chỉ được áp dụng tại các quầy tự thanh toán và dành cho các khách hàng sử dụng dịch vụ của Sberbank. Trong thời kỳ đại dịch hiện nay, để thanh toán, khách hàng sẽ cần bỏ khẩu trang trong ít giây và nhìn vào camera.

Giám đốc đổi mới của X5, ông Ivan Melnik, khẳng định dịch vụ này rất thuận tiện cho khách hàng do họ không cần phải mang ví hoặc lấy điện thoại ra khỏi túi.

Hệ thống này cũng đặc biệt an toàn do nó đảm bảo các giao dịch nhận diện bằng khuôn mặt đều được mã hóa và bảo vệ, và camera 3D đo chiều sâu khuôn mặt người dùng có thể ngăn chặn việc đánh cắp nhận dạng.

Công cụ nhận diện khuôn mặt đang được phát triển nhanh chóng tại Nga. Khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, Nga đã sử dụng hàng nghìn camera giám sát nhằm theo dõi việc thực hiện các biện pháp phong tỏa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.