Nga tuyên bố không chấp nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên

Ngày 27/10, Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Alexander Timonin tuyên bố "lập trường trên nguyên tắc của Nga là không chấp nhận vị thế hạt nhân của Bình Nhưỡng."
Nga tuyên bố không chấp nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1Tên lửa chiến thuật được phóng lên từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin, tại một diễn đàn của Sáng kiến Hòa bình và Hợp tác Đông Bắc Á (NAPCI) tổ chức ở Seoul, Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Alexander Timonin tuyên bố vị thế hạt nhân của Triều Tiên là “không thể chấp nhận” đối với Moskva.

Ông Timonin nhấn mạnh “lập trường trên nguyên tắc của Nga là không chấp nhận vị thế hạt nhân của Bình Nhưỡng,” đồng thời nhận định cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên chỉ có thể được giải quyết nếu tình hình an ninh tổng thể trong khu vực được thay đổi.

Theo Đại sứ Nga, NAPCI sẽ không thể đạt được tiến bộ nếu như chưa có sự tham gia của Triều Tiên.

Ông Timonin cũng kêu gọi các bên liên quan cùng nỗ lực đưa Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán thông qua sự hợp tác kinh tế đang được mở rộng.

NAPCI là sáng kiến của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, đóng vai trò như một công cụ để đối phó với các thách thức nổi lên từ sự bất cập do kinh tế ở châu Á ngày càng phụ thuộc lẫn nhau trong khi hợp tác về an ninh và chính trị lại không bắt kịp xu hướng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục