Nga và ngân hàng Bank of New York Mellon (BNY) ngày 22/10 đã đạt được thỏa thuậnvề vụ kiện trị giá 22,5 tỷ USD liên quan đến vụ xìcăngđan rửa tiền hồi thập kỷ1990.
Tuyên bố chung của hai bên cho biết, Cơ quan Hải quan Liên bang của Nga (FSS) đãrút lại đơn kiện từ một tòa án ở Mátxcơva, sau khi BNY đồng ý giải quyết vụ kiệnbên ngoài phiên tòa bằng cách trả 14 triệu USD bồi thường tiền án phí.
Giám đốc FSS, Andrei Belyaninov, nói rằng vụ kiện này là một ví dụ cho thấy sựthận trọng ngày càng tăng của FSS trên các thị trường tài chính quốc tế.
Hồi tháng 5/07, FSS đã kiện BNY lên một tòa án của Nga, trong đó nói rằng Nga đãbị thiệt hại 22,5 tỷ USD từ vụ rửa tiền do nữ cựu Phó Chủ tịch BNY và chồng bàtiến hành.
Trong đơn kiện, Nga khẳng định họ xứng đáng nhận khoản tiền này domột điều khoản luật của Mỹ cho phép các nạn nhân của các vụ rửa tiền được đòibồi thường gấp ba lần trị giá số tiền trong vụ rửa tiền.
Hai vợ chồng Phó Chủ tịch BNY đã nhận tội sau khi bị các nhà chức trách Mỹ cáobuộc đứng sau một tài khoản đã giúp rửa nhiều tỷ USD trong thời gian từ năm 1996đến năm 1999.
Hồi năm 2005, BNY đã thừa nhận vai trò của mình trong vụ rửa tiềntrị giá 7,5 tỷ USD, cho đến nay vẫn được xem là âm mưu rửa tiền lớn nhất tronglịch sử.
Tờ nhật báo "Kommersant" hồi tháng trước đưa tin rằng Nga đã nhất trí giải quyếtvụ kiện này sau khi BNY đã nhất trí gia hạn dòng tín dụng trị giá 4 tỷ USD vớicác điều khoản có lợi.
Tuy nhiên, tuyên bố chung ngày 22/10 không đả động gì đếnvấn đề này, mặc dù quyết định của Nga trong việc giải quyết vụ kiện này bị ảnhhưởng bởi "sự đóng góp tích cực của ngân hàng này vào sự phát triển của các thịtrường tài chính Nga"./.
(TTXVN/Vietnam+)