Ngân hàng Lloyds tiếp tục thua lỗ trong năm 2012

Lỗ trước thuế của ngân hàng Lloyds năm 2012 là 570 triệu bảng (khoảng 912 triệu USD), giảm mạnh so với mức thua lỗ 5,6 tỷ USD năm 2011.

Tập đoàn ngân hàng Lloyds ngày 1/3 cho biếtlỗ trước thuế của tập đoàn này trong năm 2012 là 570 triệu bảng (khoảng 912triệu USD), giảm mạnh so với mức thua lỗ 3,5 tỷ bảng (5,6 tỷ USD) trong nămtrước đó.

Theo Lloyds, khoản lỗ trong năm 2012 chủ yếulà do tập đoàn này phải trích khoản dự phòng lên tới 3,6 tỷ bảng (tương đương5,76 tỷ USD) để bồi thường cho các khách hàng liên quan đến vụ bán sai bảo hiểmbảo vệ thanh toán (PPI).

Riêng trong quý 4/2012, Lloyds đã trích 1,5tỷ bảng (2,4 tỷ USD) cho quỹ này, nâng tổng số tiền dự phòng lên tới 6,8 tỷ bảng(10,88 tỷ USD).

Nếu không tính các khoản chi một lần nhưkhoản dự phòng cho vụ bê bối PPI thì lợi nhuận của Lloyds trong năm 2012 là 2,6tỷ bảng (4,16 tỷ USD), gấp hơn bốn lần so với năm 2011.

[Anh: Tập đoàn Ngân hàng Lloyds bị phạt vì vụ PPI] 

Tuần trước, Lloyds bị cơ quan dịch vụ tàichính Anh (FSA) phạt 4,3 triệu bảng (tương đương 6,9 triệu USD) vì đã chậm trễtrong việc thanh toán tiền bồi thường cho 140.209 khách hàng liên quan đến vụ bêbối này.

FSA cho biết từ tháng 5/2011 đến tháng3/2012, Lloyds đã gửi thư đến trên 582.200 khách hàng liên quan đến vụ bán saiPPI và cam kết bồi thường cho những khách hàng này trong vòng 28 ngày kể từ ngàynhận được quyết định.

Tuy nhiên, đã có trên 140.000 khách hàng phảichờ hơn một tháng, thậm chí có tới 8.800 khách hàng khác phải chờ tới hơn sáutháng mà vẫn chưa nhận được tiền bồi thường.

Ngoài ra, việc thanh toán tiền bồi thường cho25.000 khách hàng khác của Lloyds cũng không được thực hiện theo đúng quy trìnhđã cam kết.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh, Lloyds cũngcho biết ngân hàng này cũng đã tăng quỹ dự phòng cho vụ bán sai sản phẩm hoánđổi lãi suất đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ lên 310 triệu bảng (496 triệuUSD) trong quý 4/2012, nâng tổng số tiền lên 400 triệu bảng (640 triệu USD).

Ngoài ra, Lloyds cũng đang bị các nhà chứctrách Anh và Mỹ điều tra liên quan đến vụ thao túng lãi suất liên ngân hàngLondon (Libor) - lãi suất tham chiếu cho các hoạt động vay mượn trên toàn thếgiới.

Cho đến này, hàng loạt "đại gia" ngân hàng ở"xứ sở sương mù", trong đó có Barclays, Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) vàHSBC, đã bị phạt hàng trăm triệu bảng vì dính líu đến vụ bê bối này.

Lloyds hiện là ngân hàng bán lẻ lớn nhất ởAnh, với 40% cổ phần do Chính phủ Anh nắm giữ.

Trước đó, một “ông lớn” khác của ngành ngânhàng Anh là Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) cũng thông báo lỗ trong năm 2012,với mức lỗ trước thuế lên tới 5,17 tỷ bảng (tương đương 8,27 tỷ USD)./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục