Ngân hàng Thế giới chỉ ra cách thiết thực giúp giảm 1/3 lượng phát thải toàn cầu

Báo cáo của WB khuyến nghị các quốc gia có thu nhập trung bình nên xem xét thực hiện một số thay đổi, bao gồm chuyển sang các phương thức chăn nuôi phát thải thấp và sử dụng đất bền vững hơn.

Một trang trại nuôi bò sữa. (Ảnh: Dairy farmers of Canada/TTXVN)
Một trang trại nuôi bò sữa. (Ảnh: Dairy farmers of Canada/TTXVN)

Trong báo cáo công bố ngày 6/5, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết việc chuyển đổi cách thức sản xuất lương thực trên toàn thế giới có thể giúp giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính vào cuối thập kỷ này.

Theo WB, ngành sản xuất thực phẩm nông nghiệp gây ra gần 1/3 tổng lượng khí thải nhà kính trên toàn thế giới. Trong đó, 2/3 lượng khí thải từ ngành này xuất phát từ các quốc gia có thu nhập trung bình, nhóm giữ tới 7/10 vị trí trong danh sách các nước phát thải hàng đầu khí nhà kính trên toàn thế giới - trong đó 3 vị trí đầu lần lượt là Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ.

Giám đốc điều hành cấp cao của WB Axel van Trotsenburg nhấn mạnh để bảo vệ hành tinh này, thế giới cần thay đổi cách thức sản xuất và tiêu thụ thực phẩm.

Báo cáo của WB nêu rõ “các hành động sẵn có và hợp lý” mang lại cơ hội lớn cho lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm cắt giảm gần 1/3 lượng khí thải toàn cầu. Qua đó, WB kêu gọi các nước đầu tư nhiều tiền hơn để giải quyết vấn đề này.

Báo cáo của WB khuyến nghị các quốc gia có thu nhập trung bình nên xem xét thực hiện một số thay đổi, bao gồm chuyển sang các phương thức chăn nuôi phát thải thấp và sử dụng đất bền vững hơn.

Ông Van Trotsenburg cho rằng chỉ với việc thay đổi cách sử dụng đất (như sử dụng đất rừng và hệ sinh thái) trong sản xuất lương thực, các quốc gia có thu nhập trung bình sẽ có thể cắt giảm 1/3 lượng khí thải nông nghiệp vào năm 2030.

Trong báo cáo, WB lưu ý rằng các quốc gia nên xem xét cắt giảm một số khoản trợ cấp nông nghiệp không cần thiết để dành vốn chi trả cho việc chuyển sang các phương pháp canh tác ít phát thải hơn.

Các quốc gia có thu nhập cao như Mỹ (nước phát thải khí nhà kính lớn thứ 4 thế giới) nên tăng cường hành động hơn để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, cũng như dần loại bỏ các khoản trợ cấp dành cho các nguồn thực phẩm phát thải cao.

Trong khi đó, các nước thu nhập thấp nên tránh xây dựng cơ sở hạ tầng phát thải cao mà hiện nay các nước thu nhập cao đang tìm cách thay thế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.