Ngày hội văn hóa Măng Đen vinh danh tượng dân gian

Ban tổ chức Ngày hội VH-TT-DL Măng Đen vinh danh gần 100 bức tượng dân gian được sáng tác bởi các nghệ nhân 6 dân tộc bản địa.
Gần 100 bức tượng dângian đã được Ban tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch Măng Đen vinhdanh trong đêm bế mạc 18/3, tại khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen, huyệnKon Plông (Kon Tum).

Tất cả các bức tượng trên do hơn 40 nghệ nhân đại diện cho sáu dân tộc bản địa,gồm Xê đăng, Ba Na, Giẻ-Triêng, Gia rai, B’râu và Rơ mâm, đến từ chín huyện,thành phố của tỉnh Kon Tum sáng tác trong liên hoan tạc tượng dân gian.

Đây là một trong chuỗi các hoạt động trong Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịchMăng Đen lần thứ nhất năm 2013 do Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kon Tumphối hợp với huyện Kon Plong tổ chức.

[Phát huy tiềm năng khu du lịch quốc gia Măng Đen]

Tại liên hoan, mỗi nghệ nhân đã sáng tác từ 1-3 tác phẩm tượng, hầu hết là cácbức tượng thường được người dân bản địa trưng bày trong các khu nhà mồ, được dựng ở nhàRông và tại nhà ở của gia đình họ.

Từ những thân cây gỗ lớn trong rừng, các nghệ nhân đã tạc thành những hình ảnhthiết thực trong cuộc sống đời thường của mình. Đó là hình ảnh của các cụ già,người đàn bà, hay hình ảnh rất đời thường như con gà, ngọn lửa, Mặt Trời… Một sốbức tượng được các nghệ nhân cường điệu hóa một số bộ phận của con người để thểhiện mong ước của người dân.

Được thực hiện trong 15 ngày thi tài (từ ngày 5/3), 100 tác phẩm đẹp nhất đãđược Ban tổ chức trưng bày tại điểm du lịch thác Pa Sĩ, trong khu du lịch MăngĐen. Đêm vinh danh các nghệ nhân tạc tượng dân gian cũng chính thức khép lạiNgày hội văn hóa, thể thao và du lịch Măng Đen.

Cũng tại đêm bế mạc, các nghệ nhân của các dân tộc tỉnh Kon Tum đã trình diễncác tiết mục cồng chiêng, các tiết mục văn hóa dân tộc đặc sắc của dân tộcmình./.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.