Ngày Quốc tế Yoga năm 2023 sẽ diễn ra tại hơn 35 tỉnh, thành Việt Nam

Đại sứ quán Ấn Độ dự kiến tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga tại hơn 35 tỉnh, thành Việt Nam, có thể thu hút hơn 10.000 người tham gia.
Ngày Quốc tế Yoga năm 2023 sẽ diễn ra tại hơn 35 tỉnh, thành Việt Nam ảnh 1Chuyên gia Ấn Độ giới thiệu một số động tác yoga tại cuộc họp báo ngày 2/6. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngày Quốc tế Yoga năm nay sẽ diễn ra tại 35 tỉnh thành trong cả nước, bao gồm các địa điểm nổi bật như đỉnh Fansipan ở Lào Cai, hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội và nhiều danh lam thắng cảnh khác.

Đó là thông tin Đại sứ Ấn Độ Sandeep Arya cho biết trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 2/6.

Năm nay là năm thứ 9 sự kiện Ngày Quốc tế Yoga (21/6) diễn ra tại Việt Nam. Để kỷ niệm ngày này và nâng cao nhận thức về lợi ích của yoga với sức khỏe, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hợp tác với nhiều tỉnh thành Việt Nam để tổ chức chương trình đồng diễn yoga với chủ đề “Một thế giới, một sức khỏe chung.”

[Ngày Quốc tế Yoga: Hàng nghìn người đồng diễn tại Vịnh Hạ Long]

Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 sẽ được khởi động bằng màn đồng diễn yoga kết hợp với Hội chạy Công viên Thống Nhất vào ngày 11/6 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Sự kiện chính thức diễn ra ngày 18/6 tại Tượng đài Cảm tử quân, cạnh hồ Hoàn Kiếm với sự tham gia của hơn 10.000 người.

Ngày Quốc tế Yoga năm 2023 sẽ diễn ra tại hơn 35 tỉnh, thành Việt Nam ảnh 2Đại sứ Ấn Độ Sandeep Arya phát biểu tại họp báo. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo Đại sứ Ấn Độ Sandeep Arya, yoga là một bộ môn có truyền thống 5.000 năm tuổi của Ấn Độ cổ, kết hợp các hoạt động thể chất, tâm trí và tinh thần để đạt được sự hài hòa giữa cơ thể, tâm trí và thiên nhiên.

Để công nhận những lợi ích với sức khỏe của yoga với người dân trên toàn thế giới, theo lời kêu gọi của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tháng 9/2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tuyên bố chọn ngày 21/6 hàng năm là Ngày Quốc tế Yoga (IDY).

Đại sứ cho hay Việt Nam là nước đồng tài trợ cho Nghị quyết này của Đại hội đồng Liên Hợp quốc về việc thành lập Ngày Quốc tế Yoga. Việt Nam cũng là đối tác quan trọng của Ấn Độ trong việc quảng bá cũng như kỷ niệm ngày này.

“Sự phổ biến rộng rãi của yoga tại Việt Nam cho thấy nhận thức sâu rộng về lợi ích của việc tập luyện yoga tại Việt Nam và vai trò của bộ môn này đối với sự kết nối sâu sắc về văn hóa và con người giữa hai nước,” ông Sandeep Arya nói./.

Trong suốt 9 năm qua, Ngày Quốc tế Yoga do Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức đã trở thành một hoạt động quen thuộc đối với những người yêu thích bộ môn yoga tại Việt Nam. Năm 2020, Đại sứ quán đã phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức một sự kiện quy mô lớn nhằm đánh dấu Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 6 tại di sản thế giới UNESCO - Vịnh Hạ Long. Năm 2021, Ngày Quốc tế Yoga chỉ tổ chức trực tuyến do đại dịch COVID-19. Năm 2022, Đại sứ quán phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đồng diễn yoga tại chùa Tam Chúc (Hà Nam). Ngoài ra, sự kiện này cũng đã diễn ra tại nhiều tỉnh thành khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Lào Cai, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.  

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội đền Đuổm. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Thái Nguyên: Chính thức khai hội đền Đuổm năm 2026

Lễ hội đền Đuổm năm 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh đầu Xuân mà còn thể hiện sự gắn kết cộng đồng, tiếp nối mạch nguồn truyền thống, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,