Nghệ An: Chi bộ Ngư dân đánh bắt xa bờ - mô hình cần nhân rộng

Từ những bất cập, khó khăn, việc thành lập thí điểm Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập, trực thuộc Đảng bộ xã là yêu cầu cần thiết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.
Nghệ An: Chi bộ Ngư dân đánh bắt xa bờ - mô hình cần nhân rộng ảnh 1Hội nghị sơ kết 2 năm thí điểm thành lập Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập (xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)

Chi bộ Hội Nghề cá Quỳnh Lập (thuộc Đảng bộ xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) vừa sơ kết 2 năm thí điểm thành lập chi bộ. Đây là mô hình chi bộ ngư dân đánh bắt xa bờ đầu tiên trong tỉnh Nghệ An được thành lập.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thị xã Hoàng Mai và các đảng viên trong chi bộ.

Yêu cầu cần thiết trong xây dựng Đảng

Ông Hồ Cảnh Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Lập, cho biết, Hội Nghề cá xã Quỳnh Lập được thành lập năm 2008, khi thành lập có 10 chi hội với 170 hội viên, trong đó có 15 hội viên là đảng viên.

Đội ngũ đảng viên là hội viên Hội Nghề cá xã Quỳnh Lập sinh hoạt tại các chi bộ nông thôn luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đảng viên; đa số đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống và có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền trên biển.

Tuy nhiên, trên thực tế, công tác quản lý đảng viên và tổ chức sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ và tham gia sinh hoạt đảng của đảng viên; công tác vận động, tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên và hội viên, công tác phát triển, bồi dưỡng, kết nạp đảng là hội viên ngư dân gặp nhiều khó khăn, bất cập. Lý do là đảng viên, hội viên hàng tháng có ít nhất 15 ngày bám tàu đánh bắt thủy sản trên biển, không thể về đất liền để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ như các đảng viên, hội viên khác.

Từ những bất cập, khó khăn trên, việc thành lập thí điểm Chi bộ Hội Nghề cá Quỳnh Lập, trực thuộc Đảng bộ xã là yêu cầu cần thiết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

[Hội Nghề cá Việt Nam đổi tên thành Hội Thủy sản Việt Nam]

Thông qua việc thành lập chi bộ góp phần giúp ngư dân là đảng viên tiếp cận kịp thời và làm tốt hơn công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tăng cường sự đoàn kết gắn bó để hỗ trợ nhau trong đánh bắt thủy sản, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc... Đồng thời, qua đó tạo điều kiện để các chi bộ thôn chủ động sinh hoạt đúng định kỳ hàng tháng, khắc phục tình trạng đảng viên đi biển vắng nhiều kỳ sinh hoạt...

Ông Phan Văn Hải, Bí thư chi bộ Hội Nghề cá Quỳnh Lập cho biết, sau 2 năm hoạt động, chi bộ đã tuyên truyền cho 145 tàu cá không khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và thực hiện tốt các quy định trên biển.

Nghệ An: Chi bộ Ngư dân đánh bắt xa bờ - mô hình cần nhân rộng ảnh 2Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 2 năm thí điểm thành lập Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập (xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)

Ngoài ra, chi bộ còn tuyên truyền, vận động hơn 80 tàu cá tham gia đánh bắt vùng biển xa ở ngư trường Hoàng Sa, kết hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo, cung cấp thông tin cho Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển.

Chi bộ xây dựng mô hình, vận động các chủ tàu phân loại rác, tổ chức thu gom rác đưa lên bờ khi tàu cập bến, góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường cho ngư dân đi biển. Đồng thời, làm tốt công tác hỗ trợ phát triển đội tàu, khai thác đánh bắt trên biển đem lại nguồn thu nhập ổn định, tạo nhiều việc làm cho lao động. Đơn cử như việc phối hợp với chính quyền chỉ đạo các chủ tàu thành lập 28 tổ hợp tác khai thác hải sản, 36 tổ giúp nhau trong khai thác hải sản, tìm kiếm ngư trường khai thác mới.

Ngoài ra, chi bộ còn duy trì chế độ sinh hoạt theo định kỳ hàng tháng với nhiều nội dung và hình thức sinh hoạt phù hợp với đặc điểm, tính chất khai thác, đánh bắt trên biển. Năm 2022, chi bộ cử được 2 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (cảm tình Đảng), năm 2023 ra nghị quyết đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp 2 đảng viên mới.

Tuy nhiên, trong hoạt động, chi bộ vẫn gặp những vướng mắc, khó khăn. Nổi lên, đó là do là chi bộ đặc thù nên không có các tổ chức đoàn thể, khi giới thiệu quần chúng ưu tú phải phối hợp với Hội nghề cá và các chi ủy chi bộ thôn trong xã để thực hiện. Mặt khác, một số buổi sinh hoạt đảng và học tập nghị quyết, đảng viên chi bộ không tham gia được...

Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Lập Hồ Cảnh Thuận cho biết, sau 2 năm thành lập và hoạt động của chi bộ, Đảng ủy xã nhận thấy mô hình chi bộ này đang hoạt động có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đảng ủy xã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thị ủy Hoàng Mai nhân rộng mô hình này ở các địa phương khác nơi có đảng viên đi biển.

Nhân rộng mô hình

Dự và chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 2 năm thí điểm thành lập Chi bộ Hội Nghề cá Quỳnh Lập (ngày 31/8/2023), ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá cao hiệu quả hoạt động của mô hình, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và vận động ngư dân vươn khơi bám biển, nhất là đối với địa phương có số lượng lớn lao động đi biển như thị xã Hoàng Mai.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng, việc thành lập chi bộ này không chỉ khắc phục được khó khăn về điều kiện sinh hoạt của đảng viên, góp phần củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên mà còn phát huy được vai trò nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khai thác, đánh bắt xa bờ và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nghệ An: Chi bộ Ngư dân đánh bắt xa bờ - mô hình cần nhân rộng ảnh 3Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Thị xã Hoàng Mai trao đổi kinh nghiệm công tác đảng với các đảng viên trong Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập (xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Chi bộ Hội Nghề cá Quỳnh Lập cũng cần thực hiện nghiêm phương thức, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, phê và tự phê bình, giáo dục chính trị tư tưởng cho các đảng viên; mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức xây dựng, vượt qua khó khăn để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

Chi bộ phải trở thành điểm tựa tinh thần cho ngư dân vươn khơi bám biển, tích cực hỗ trợ nhau trong khai thác hải sản trên biển, trong tránh trú bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ...

Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai đánh giá sát đúng, tham mưu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhân rộng mô hình chi bộ có tính chất tương đồng như Chi bộ Hội Nghề cá Quỳnh Lập./.

(TTXVNVietnam+)

Tin cùng chuyên mục