Nghệ An: Truyền lửa tinh thần hiếu học của học sinh xứ Nghệ

Trong năm nay, Nghệ An có bốn học sinh đạt giải ở các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, đưa Nghệ An là tỉnh có số lượng tham dự và đạt giải học sinh giỏi quốc tế nằm trong tốp đầu cả nước.
Nghệ An: Truyền lửa tinh thần hiếu học của học sinh xứ Nghệ ảnh 1Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trí quốc gia Hồ Chí Minh, và ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng Bằng khen cho bốn học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi Quốc tế và khu vực. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Tối 30/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, khu vực, quốc gia, học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019.

Đến dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viên Chính trí quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Năm 2019, đánh dấu năm thứ 10, Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, khu vực, quốc gia, học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia. Qua đó, đã vinh danh 26 học sinh đạt huy chương ở các kỳ thi Olympic, 543 học sinh giỏi quốc gia, 16 học sinh đạt giải ở các kỳ thi Khoa học kỹ thuật quốc tế và 1.097 học sinh đạt điểm cao tại các Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia.

Năm học 2018-2019 cũng là năm Nghệ An có nhiều thành tích cao tại các kỳ thi. Trong đó, có 90 em đạt giải ở kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia với ba giải Nhất, 38 giải Nhì, 30 giải Ba và 19 giải Khuyến khích, xếp thứ 2 toàn quốc, có sáu học sinh đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thật cấp quốc gia.

[Nghệ An: Đón học sinh đoạt huy chương Olympic Sinh học quốc tế]

Đặc biệt, trong năm nay, Nghệ An có bốn học sinh đạt giải ở các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Đó là em Vũ Đức Vinh đạt Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế, em Dương Tùng Lâm đạt Huy chương Đồng Olympic Sinh học quốc tế, các em Hoàng Phan Hữu Đức, Nguyễn Văn Bình đạt Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á và Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Âu.

Với kết quả này, Nghệ An là tỉnh có số lượng tham dự và đạt giải học sinh giỏi quốc tế nằm trong tốp đầu cả nước.

Tại kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia, toàn tỉnh có 34 em đạt từ 27,40 trở lên ở các khối thi, của 19 trường Trung học phổ thông và sáu em học sinh dân tộc ít người có điểm cao kế cận.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Thanh Quý khen ngợi, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các học sinh, thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua và khẳng định, Nghệ An tự hào là vùng đất “địa linh nhân kiệt,” cuộc sống tuy khó khăn, song người dân cần cù, hiếu học.

“Truyền thống hiếu học, học giỏi đã trở thành giá trị văn hóa tiêu biểu, đặc trưng, một tài nguyên to lớn của tỉnh nhà,” ông Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

Nghệ An: Truyền lửa tinh thần hiếu học của học sinh xứ Nghệ ảnh 2Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Bước vào năm học mới, ông Thái Thanh Quý đề nghị đội ngũ thầy giáo, cô giáo tỉnh Nghệ An bên cạnh phương pháp dạy tiên tiến, mẫu mực và tiên phong, cần phải có tầm lòng đủ rộng để bao dung cho những khác biệt, đủ tinh tế, đủ nhạy cảm để chia sẻ, đủ khéo léo để dẫn dắt, đủ tình yêu thương để nâng đỡ học sinh.

Riêng với những học sinh đạt thành tích cao được tuyên dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý cũng hy vọng các em sẽ là hạt giống tốt, những tài năng về trí tuệ của đất nước, của tỉnh nhà.

Ông mong muốn các em sẽ không thỏa mãn với kết quả đạt được mà cần tiếp tục nỗ lực hết mình để thực hiện những ước mơ lớn, sống có lý tưởng cao đẹp, nhân ái, trở thành những công dân tiêu biểu trong công cuộc phát triển của quê hương đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục