Nghệ sỹ danh tiếng trình diễn hòa nhạc hữu nghị Việt Nam-Australia

Chương trình hòa nhạc hữu nghị kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia (1973-2018), kỷ niệm 24 năm thành lập Nhà hát sẽ diễn ra tối 9/9 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.
Nghệ sỹ danh tiếng trình diễn hòa nhạc hữu nghị Việt Nam-Australia ảnh 1Ngôi sao người Australia gốc Việt Nguyễn Vân Anh.

Thông tin từ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3/9 cho biết chương trình hòa nhạc hữu nghị kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia (1973-2018), kỷ niệm 24 năm thành lập nhà hát sẽ diễn ra tối 9/9 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngôi sao người Australia gốc Việt Nguyễn Vân Anh thường được biết đến với tên Vân Anh Nguyễn sẽ là tâm điểm của chương trình.

Nguyễn Vân Anh là nghệ sỹ piano, nhạc sỹ nổi tiếng tại Australia, cá tính đặc biệt đã giúp cô tạo nên tên tuổi, khẳng định vị trí trong cộng đồng người Việt tại Australia. Trong chuyến trở về quê hương lần này, cô sẽ biểu diễn Rhapsody của nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.

Tác phẩm được được Sergei Rachmaninoff sáng tác năm 1934, trong vòng 6 tuần theo kết cấu của một concerto dành cho piano nhưng chỉ với một chương. Tác phẩm gồm 24 khúc biến tấu dựa trên Capriccio số 24 vô cùng nổi tiếng của Paganini.Trong đó, khúc biến tấu thứ 18 của Rachmaninov trở thành một trong những khúc nhạc nổi tiếng nhất của trường phái âm nhạc cổ điển thế kỉ 20.

Tiếp đó, Dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ biểu diễn bản giao hưởng cung Rê thứ của Cesar Frank. Ông là nhà soạn nhạc người Bỉ, sau đó nhập quốc tịch Pháp, là một nghệ sỹ đàn phím trước khi trở thành một nhà soạn nhạc. Sau khi sáng tác một vài tác phẩm, âm nhạc của ông bắt đầu trở nên nổi tiếng như bản Sonata dành cho violin, Symphonic Variations (cho piano và dàn nhạc) và ngũ tấu dành cho piano là các tác phẩm điển hình.

Bản giao hưởng cung Rê thứ là giao hưởng duy nhất của Cesar Frank thứ đã gây nhiều tranh cãi khi công diễn lần đầu tiên. Bản giao hưởng cung Rê thứ này chỉ có 3 chương trong khi hầu hết các bản giao hưởng khác đều là 4 chương.

Cesar Frank tạo nên điểm nhấn cho riêng mình nhờ vào phong cách sáng tác “vòng tuần hoàn”. Nghĩa là các chương được liên kết với nhau bằng các chủ đề lặp lại, công chúng sẽ được nghe các giai điệu lặp lại từ chương một, có thể là với một giọng khác hoặc các kiểu biến tấu khác trong chương cuối…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Eurovision 2026 bị tẩy chay liên quan đến Israel

Ngày 5/12, ít nhất 4 đài truyền hình công cộng tại các nước châu Âu tuyên bố không tham gia Eurovision Song Contest 2026 sau khi Liên minh Phát thanh châu Âu (EBU) cho phép Israel cử đại diện góp mặt.

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An tổ chức lớp Tập huấn chuyển thể, soạn lời dân ca ví, giặm cho 36 nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ của các Câu lạc bộ dân ca ví, giặm tại các địa phương. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

“Làn gió mới” cho dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Với sự đồng lòng từ nghệ nhân cơ sở đến các cấp quản lý, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại dân ca ví, giặm sẽ tiếp tục được vun đắp, trở thành nét hồn cốt không thể thiếu của văn hóa xứ Nghệ.