Nghệ sỹ guitar fingerstyle hàng đầu Nhật Bản tái ngộ khán giả Việt

Anh chàng nghệ sỹ tài hoa của đất nước Mặt Trời mọc sẽ mang tới cho khán giả Việt Nam một không gian âm nhạc mới lạ, trẻ trung nhưng cũng không kém phần tinh tế, lãng mạn.
Thời gian gần đây, Satoshi Gogo liên tục có những chuyến lưu diễn tới nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. (Ảnh: CTV)
Thời gian gần đây, Satoshi Gogo liên tục có những chuyến lưu diễn tới nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. (Ảnh: CTV)

Satoshi Gogo - một trong những gương mặt nghệ sỹ tiêu biểu của dòng guitar fingerstyle Nhật Bản sẽ tái ngộ khán giả Việt trong tháng Tư với ba đêm diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh (5/4), Đà Nẵng (6/4) và Hà Nội (7/4).

Chuyến lưu diễn đầu tiên tại Việt Nam của Satoshi Gogo (trong vai trò khách mời, cùng kết hợp với thần đồng guitar Hàn Quốc Sungha Jung ở một đêm nhạc) diễn ra vào năm 2018.

['Kẻ du ca' đã khuất bóng nhưng dấu ấn để lại chẳng mờ phai]

Trong lần trở lại này, chàng nghệ sỹ sinh năm 1988 sẽ mang tới cho giới mộ điệu một không gian âm nhạc mới lạ, trẻ trung nhưng cũng không kém phần tinh tế, lãng mạn với những sáng tác và bản chuyển soạn của chính mình.

Fingerstyle là hình thức độc tấu guitar độc đáo có xuất xứ từ Mỹ, phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam trong những năm gần đây. Phong cách này thể hiện sự phá cách về kỹ thuật, các thế tay và hình dung quen thuộc về âm thanh mà một cây đàn guitar có thể mang lại. Chỉ với một cây đàn guitar, người chơi có thể mang đến âm thanh như của cả một ban nhạc.

Một trong những điểm cuốn hút nhất của guitar fingerstyle là nghệ sỹ sử dụng các kỹ thuật đập, gõ trên đàn để tạo ra những âm thanh như tiếng trống, khiến cho phần trình diễn trở nên sinh động.

Nghệ sỹ guitar fingerstyle hàng đầu Nhật Bản tái ngộ khán giả Việt ảnh 1Satoshi Gogo là một trong những đại diện tiêu biểu của dòng guitar fingerstyle tại Nhật Bản hiện nay. (Ảnh: CTV)

Satoshi Gogo bắt đầu chơi đàn từ năm 12 tuổi. Đến nay, anh đã phát hành bốn album. Thời gian qua, Satoshi Gogo liên tục có những chuyến lưu diễn tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới như Anh, Thụy Điển, Phần Lan, Đài Loan (Trung Quốc)…./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục