Nghị sĩ Mỹ so sánh Obama với Hitler vì không tham gia tuần hành

Một nghị sĩ từ bang Texas, Mỹ đã so sánh Tổng thống Barack Obama với Adolf Hitler sau khi ông Obama không đến Pháp tham gia “cuộc tuần hành cộng hòa” chống chủ nghĩa khủng bố ở Paris.
Nghị sĩ Mỹ so sánh Obama với Hitler vì không tham gia tuần hành ảnh 1Ông Obama không tham gia tuần hành cùng các nguyên thủ khác vì lý do an ninh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga và Reuters, một nghị sĩ từ bang Texas, Mỹ đã so sánh Tổng thống Barack Obama với Adolf Hitler sau khi ông Obama không đến Pháp tham gia “cuộc tuần hành cộng hòa” chống chủ nghĩa khủng bố diễn ra ở Paris cuối tuần trước với sự tham dự của khoảng 1,5 triệu người cùng các đoàn đại biểu đến từ gần 50 quốc gia trên thế giới.

Cuộc tuần hành trên diễn ra sau khi xảy ra vụ tấn công vào tòa báo Charlie Hebdo và bắt cóc con tin tại một siêu thị ở Pháp, khiến 17 người vô tội thiệt mạng.

Trên trang Twitter, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Randy Weber cho rằng ông Obama, người không bay tới thủ đô nước Pháp, đã hành động tệ hơn cả Hitler. Ông nói: “Ngay cả Adolf Hitler còn coi trọng việc đến Paris hơn cả ông Obama (theo những động cơ sai lầm). Còn ông Obama đã không làm điều đó trong khi có lý do chính đáng."

Tổng thống Mỹ từng giải thích ông không đến Paris vì lý do an ninh. Tại cuộc tuần hành này, hơn 40 nhà lãnh đạo các nước trên thế giới đã cùng xuống đường với Tổng thống Pháp Francois Hollande, trong đó có Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Quốc vương và Nữ hoàng của Jordan. Đại diện phía Mỹ tham gia tuần hành chỉ là Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder./.

Nghị sĩ Mỹ so sánh Obama với Hitler vì không tham gia tuần hành ảnh 2(Nhấp chuột để xem hình kích thước lớn)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.