Nghĩa tình Việt Nam-Lào-Campuchia qua những bức ảnh và hiện vật

Triển lãm "Nghĩa tình Việt Nam-Lào-Campuchia" trưng bày hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ đặc biệt này mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chiều 30/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề "Nghĩa tình Việt Nam-Lào-Campuchia."

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18/7/1977-18/7/2017), 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2017), 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2017).

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhấn mạnh quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào-Campuchia là một tấm gương mẫu mực về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng giữa ba dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do và tiến bộ xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia đã trở thành quy luật sống còn và sức mạnh kỳ diệu đưa tới những thắng lợi vĩ đại của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia trong đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm sẽ góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ đặc biệt này mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.


[Di sản vô giá của hai nhà lãnh đạo kiệt xuất của Việt Nam và Lào]

Triển lãm "Nghĩa tình Việt Nam-Lào-Campuchia" trưng bày hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và được chia làm ba phần. Phần thứ nhất với chủ đề “Đoàn kết chiến đấu ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954)” trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh tình đoàn kết, liên minh chiến đấu ba nước Đông Dương chống kẻ thù chung là thực dân Pháp; trong đó nổi bật là phối hợp tổ chức các chiến dịch tiêu biểu như Chiến dịch Thượng Lào (từ 13/4/1953 đến 13/2/1954), Chiến dịch Trung Lào (từ 21/12/1953 đến tháng 4/1954)...

Phần thứ hai với chủ đề “Đoàn kết chiến đấu ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)” trưng bày những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu phản ánh tình đoàn kết chiến đấu ba nước Đông Dương chống đế quốc Mỹ xâm lược; nổi bật là việc mở các chiến dịch lớn như Chiến dịch cánh Đồng Chum-Xiengkhuang (Lào), chiến dịch phản công Đông Bắc Campuchia... Đặc biệt là hình ảnh, hiện vật về tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn, một trong những biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết chiến đấu ba nước Đông Dương Việt Nam-Lào-Campuchia.

Phần thứ ba với chủ đề “Phát triển tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ 1975 đến nay)” trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh việc Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, xây dựng và củng cố đất nước; giữ vững và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng-an ninh.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.