Ngộ độc thực phẩm hàng loạt tại nhiều trường học ở miền Trung Nhật Bản

Theo chính quyền thành phố Toyama, 391 học sinh và giáo viên ở 13 trường tiểu học và trung học cơ sở, cùng với 73 trẻ mẫu giáo ở năm cơ sở thuộc thành phố Toyama đã phải nghỉ học.
Ngộ độc thực phẩm hàng loạt tại nhiều trường học ở miền Trung Nhật Bản ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: cnn.com)

Ngày 17/6, chính quyền thành phố Toyama, thủ phủ của tỉnh Toyama (miền Trung Nhật Bản), cho biết hàng trăm học sinh và giáo viên ở thành phố này phải nghỉ học với các triệu chứng như đau dạ dày, có thể là do bị ngộ độc thực phẩm.

Tính đến sáng 17/6, có 391 học sinh và giáo viên ở 13 trường tiểu học và trung học cơ sở, cùng với 73 trẻ mẫu giáo ở năm cơ sở thuộc thành phố Toyama đã phải nghỉ học. Họ có các triệu chứng như đi ngoài, đau dạ dày, nô mửa và sốt.

[Gần 3.500 giáo viên và học sinh Nhật Bản bị ngộ độc thực phẩm]

Theo hãng tin Jiji Press, chính quyền thành phố Toyama đang điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc này.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ một trung tâm y tế công cộng ở Toyama cho biết sữa sử dụng trong các bữa ăn trưa ở các trường được cho là nguyên nhân gây ra vấn đề sức khỏe của các học sinh và giáo viên nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục