David Cameron: Nga sẽ bị trừng phạt nếu tình hình Ukraine xấu đi

Ngoại trưởng Anh: Nga sẽ bị trừng phạt nếu tình hình Ukraine xấu đi

Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố rằng những hành động “phi pháp” của Nga ở Ukraine đã đạt đến một cấp độ mới và sẽ có những lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moskva.
Ngoại trưởng Anh: Nga sẽ bị trừng phạt nếu tình hình Ukraine xấu đi ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Thủ tướng Anh David Cameron ngày 23/2 đã tuyên bố rằng những hành động “phi pháp” của Nga ở Ukraine đã đạt đến một cấp độ mới và rằng bất cứ mưu toan nào của lực lượng ly khai thân Nga nhằm mở rộng phần lãnh thổ mà họ đang kiểm soát ở miền Đông Ukraine sẽ dẫn tới những lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moskva.

Phát biểu tại Quốc hội Anh, ông Cameron nói: “Nga phải nhận thức rõ rằng bất cứ mưu toan mở rộng phần lãnh thổ của lực lượng ly khai, hoặc về phía Mariupol hoặc nơi khác, sẽ phải đương đầu với những lệnh trừng phạt đáng kể nữa của Liên minh châu Âu và Mỹ.”

Ông Cameron đưa ra tuyên bố trên sau khi Kiev cáo buộc lực lượng ly khai thân Nga nã rocket và pháo vào những ngôi làng ở khu vực Đông Nam Ukraine, hầu như phớt lờ thỏa thuận ngừng bắn do châu Âu làm trung gian mới có hiệu lực khoảng một tuần.

Trong khi đó cùng ngày, Ukraine đã quyết định trì hoãn việc rút các vũ khí hạng nặng như đã cam kết từ khu vực giới tuyến, đồng thời đổ lỗi cho lực lượng ly khai tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở miền Đông Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục