Ngoại trưởng Kerry: Mỹ không phản đối nếu Nga không kích IS

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố nước này không phản đối Nga không kích ở Syria nếu mục tiêu của Moskva là nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Ngoại trưởng Kerry: Mỹ không phản đối nếu Nga không kích IS ảnh 1Máy bay chiến đấu của Nga đã không kích ở Syria (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, ngày 30/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố nước này không phản đối Nga không kích ở Syria nếu mục tiêu của Moskva là nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, song khẳng định Tổng thống Bashar al-Assad cần phải từ chức.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Kerry nói thêm: "Chúng tôi đã tuyên bố rõ rằng chúng tôi sẽ bày tỏ quan ngại sâu sắc nếu Nga tiến hành không kích những khu vực mà các mục tiêu có liên hệ với Al-Qaeda và IS không hoạt động."

Trong khi đó, Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói rằng "còn quá sớm để nhận định" mục tiêu mà Nga nhắm tới hoặc đã bắn trúng tại Syria là gì.

Ông Earnest cũng tiết lộ các quan chức quân sự Mỹ đã liên lạc với những người đồng cấp Nga và sẽ sớm thảo luận về chiến dịch không kích tại Syria.

Cùng ngày, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay các cuộc không kích của Nga tại Syria nhắm vào lực lượng đối lập chứ không phải là IS.

Còn Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work đã cáo buộc Nga tiến hành không kích tại Syria mà không tổ chức đối thoại giữa quân đội 2 nước trước, đồng thời gọi đây là hành động "gây hấn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.