Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về Ukraine và tai nạn máy bay MH17

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry đã có cuộc điện đàm về tình hình Ukraine và vụ tai nạn máy bay MH17 của Malaysia rơi ở khu vực gần biên giới Nga-Ukraine.
Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về Ukraine và tai nạn máy bay MH17 ảnh 1Một bé trai đặt hoa tưởng niệm nạn nhân trên chuyến bay MH17 tại Đại sứ quán Hà Lan ở Moskva (Nguồn: AP)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/7 thông báo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry đã có cuộc điện đàm về tình hình Ukraine và vụ tai nạn máy bay MH17 của Malaysia rơi ở khu vực gần biên giới Nga-Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh đây là cuộc nói chuyện cởi mở, không có tranh cãi và các cáo buộc lẫn nhau.

“Các Ngoại trưởng đã trao đổi các đánh giá và bình luận, đồng ý cần tập trung tiến hành cuộc điều tra quốc tế cởi mở, độc lập và công bằng về thảm họa đối với máy bay của hãng hàng không Malaysia bị nạn ở Ukraine hôm 17/7 vừa qua,” – thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Các Ngoại trưởng Nga-Mỹ cho rằng, việc làm rõ bối cảnh vụ việc cần được tổ chức với vai trò hàng đầu của Tổ chức Hàng không quốc tế (ICAO) và với sự tham gia của những người sẵn sàng hỗ trợ tìm ra sự thật, đồng thời nhấn mạnh, các bằng chứng, bao gồm hộp đen của máy bay, cần phải được cung cấp để nghiên cứu trong khuôn khố cuộc điều tra quốc tế này, cần phải đảm bảo điều kiện cần thiết cho việc tiếp cận của nhóm chuyên gia quốc tế đối với hiện trường máy bay rơi.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia vào công việc điều tra của Ủy ban hàng không quốc tế, tổ chức mà Ukraine cũng là thành viên.

Các ông Lavrov và Kerry một lần nữa nhấn mạnh các bên xung đột ở Ukraine cần chấm dứt các hành động bạo lực để góp phần giải quyết dài hạn và bền vững cuộc khủng hoảng.

Hai vị Ngoại trưởng đồng ý sử dụng ảnh hưởng của Nga và Mỹ đối cới các bên xung đột ở Ukraine để thuyết phục họ đi về hướng được chỉ định; nhấn mạnh cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không có cách giải quyết bằng quân sự và có thể được giải quyết bằng con đường hòabình thông qua việc đề ra đồng thuận dân tộc chung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục