Ngoại trưởng Sergei Lavrov: Nga luôn sát cánh với Venezuela

Ngoại trưởng Nga khẳng định Nga luôn luôn trung thành với những nguyên tắc này và sẽ đoàn kết với Venezuela, đồng thời bảo vệ quyền của mỗi dân tộc tự lựa chọn con đường phát triển của mình.
Ngoại trưởng Sergei Lavrov: Nga luôn sát cánh với Venezuela ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva ngày 21/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga luôn đoàn kết với Venezuela đối phó với sức ép và đe dọa từ bên ngoài nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu mở màn cuộc gặp Phó Tổng thống Venezuela Delsey Rodriguez, ông Lavrov cho biết tại Hội nghị cấp Bộ trưởng Phong trào Không liên kết, diễn ra hồi tháng Bảy tại Caracas, các đại biểu tham dự đã khẳng định tình đoàn kết với nhân dân và Chính phủ Venezuela trong việc bảo vệ các chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế, được quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc.

Nga luôn luôn trung thành với những nguyên tắc này và sẽ đoàn kết với Venezuela, đồng thời bảo vệ quyền của mỗi dân tộc tự lựa chọn con đường phát triển của mình, kiên quyết chống lại bất cứ biện pháp đe dọa và gây áp lực đơn phương bất hợp pháp nào.

Tại cuộc gặp nói trên, hai bên sẽ thảo luận phối hợp hành động giữa Nga và Venezuela trên trường quốc tế, bao gồm cả Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác.

Trước đó, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cho biết nước này đang sử dụng tất cả mọi biện pháp hợp pháp có thể để đối mặt với những hậu quả của cuộc bao vây cấm vận mà Mỹ đang áp đặt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng phải tố cáo các biện pháp đơn phương của Washington lên các tổ chức quốc tế, chính trị, thương mại và tư pháp từ góc độ luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Arreaza nhấn mạnh nước này sẽ luôn đáp trả bằng các biện pháp ngoại giao hòa bình và trong khuôn khổ luật pháp quốc tế trước sự thù địch của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục