Ngoại truyện chính thức ra mắt ngay sau tập cuối ‘Về nhà đi con’

Ngoại truyện chính thức ra mắt ngay sau tập cuối ‘Về nhà đi con’

Phần ngoại truyện "Về nhà đi con" với sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới, tình tiết hài hước sẽ được phát sóng chính thức từ tối 13/8 trên ứng dụng VTV Giải trí.
Những gương mặt trong "Về nhà đi con" đã "gây bão" màn ảnh nhỏ thời gian qua. (Ảnh: Đoàn làm phim)
Những gương mặt trong "Về nhà đi con" đã "gây bão" màn ảnh nhỏ thời gian qua. (Ảnh: Đoàn làm phim)

Ngay sau khi “Về nhà đi con” kết thúc, phần ngoại của bộ phim này sẽ chính thức ra mắt khán giả. Theo đó, năm tập ngoại truyện “Về nhà đi con” sẽ được phát sóng lúc 20 giờ các ngày từ 13-17/8 trên nền tảng online vtvgiaitri.vn và ứng dụng VTV Giải trí trên thiết bị di động.

Đại diện êkíp sản xuất cho biết, phần ngoại truyện có nội dung phát triển độc lập so với 85 tập phim chính thức. Đó là những câu chuyện mới phát sinh, xoay quanh cuộc sống của các thành viên trong gia đình ông Sơn (nghệ sỹ ưu tú Trung Anh). Bên cạnh những biến cố, va đập mới, phần ngoại truyện sẽ có nhiều tình tiết hài hước, vui nhộn.

Nữ diễn viên Bảo Thanh chia sẻ, ở phần ngoại truyện, nhân vật Thư do cô đảm nhận sẽ có cuộc sống vui vẻ, bớt tính toán và ít nước mắt sầu muộn hơn.

[Từ “Về nhà đi con”: Giải mã “cơn sốt” phim đề tài gia đình]

Bên cạnh dàn diễn viên của phần chính “Về nhà đi con” (nghệ sỹ ưu tú Trung Anh, Quốc Trường, Bảo Thanh, Thu Quỳnh, Bảo Hân, Tuấn Tú…), năm tập ngoại truyện còn có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ khác (nghệ sỹ ưu tú Chiều Xuân, Kim Oanh...) để tạo nên sự khác lạ, màu sắc mới mẻ.

Trước đó, tập cuối “Về nhà đi con” đã lên sóng tối qua (12/8) với kết thúc viên mãn dành cho các nhân vật.

Ngoại truyện chính thức ra mắt ngay sau tập cuối ‘Về nhà đi con’ ảnh 1Cặp đôi Thư-Vũ chính thức tái hợp sau nhiều sóng gió. (Ảnh: VFC)

Đó là một kết thúc không bất ngờ đối với người xem. Sau nhiều biến cố, cặp đôi Thư (Bảo Thanh) và Vũ (Quốc Trường) đã nhận ra tình cảm thực của mình và quyết định tái hợp; Huệ (Thu Quỳnh) đón nhận tình cảm của Quốc (Tuấn Tú); bố Sơn (nghệ sỹ ưu tú Trung Anh) và cô út Ánh Dương (Bảo Hân) thực sự hòa hợp…

Dù ở chặng cuối, “Về nhà đi con” có nhiều chi tiết dài dòng nhưng từng tập phim vẫn được khán giả chờ đợi. Trong khoảng bốn tháng phát sóng, phim “gây bão” màn ảnh nhỏ và mạng xã hội bởi những chi tiết cảm động về tình cảm gia đình, những câu thoại “cực chất” và diễn xuất tự nhiên, chân thật của dàn diễn viên.

Trích đoạn “Về nhà đi con” tập cuối:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).