Người béo phì dễ mắc bệnh đái tháo đường hơn người bình thường

Theo kết quả điều tra do một nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Saint Mary, thủ đô Seoul cho biết người béo phì dễ mắc bệnh đái tháo đường (còn gọi là tiểu đường) hơn những người bình thường.
Người béo phì dễ mắc bệnh đái tháo đường hơn người bình thường ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu máu để thử đường huyết cho một bệnh nhân. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn kết quả cuộc điều tra do một nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Saint Mary ở thủ đô Seoul cho biết người béo phì dễ mắc bệnh đái tháo đường (còn gọi là tiểu đường) hơn những người bình thường.

Cuộc điều tra dựa trên kết quả kiểm tra 51.405 người cho thấy người béo phì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lớn hơn người bình thường là hơn 1,5 lần.

Nhóm nghiên cứu khuyến cáo rằng người béo phì nên giảm 9% Chỉ số Trọng lượng cơ thể (BMI) của họ, trong khi những người có cân nặng ở mức bình thường cũng nên có biện pháp để kiểm soát trọng lượng cơ thể của mình nếu muốn ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

[Canada lần đầu thử nghiệm chữa bệnh tiểu đường bằng tế bào gốc]

BMI được tính dựa vào chiều cao, cân nặng của cơ thể. Với chỉ số BMI, người ta có thể biết cơ thể mình đang thiếu cân, thừa cân hay ở mức lý tưởng.

Chỉ số này được tính theo công thức cân nặng chia cho bình phương chiều cao và kết quả sẽ được đối chiếu với bảng chỉ số BMI chuẩn để xác định thể trạng thuộc loại béo hay gầy.

Người có BMI từ 25-30 là thừa cân trong khi những người có BMI từ 30 trở lên được cho là béo phì.

Theo số liệu thống kê, hiện có khoảng 5 triệu người đang mắc bệnh tiểu đường ở Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục