Người có vòng eo to tăng nguy cơ mắc tiểu đường

Theo một nghiên cứu mới, việc đo vòng eo ở những người thừa cân có thể là một biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa tiểu đường.
Theo một nghiên cứu mới, những người có vòng eo càng to thì nguy cơmắc bệnh tiểu đường tuýp 2 càng tăng lên. Nghiên cứu trên đã xem xét mối liên hệ giữa vòng eo,chỉ số khối cơ thể (BMI) và tiểu đường tuýp 2.

"Cả vòng eo và BMI đều liên quan một cách độc lập tới nguy cơ mắc tiểu đường,nhưng vòng eo là yếu tố mang đến nguy cơ lớn hơn cho phụ nữ so với đàn ông," ClaudiaLangenberg, nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học chuyển hóa tại Bệnh việnAddenbrooke ở Cambridge, Anh cùng các đồng nghiệp nói trong một thông cáo báochí.

Những phát hiện trên, được đăng ngày 5/6 trên mạng tin của tạp chí PLoSMedicine, cho rằng việc đo vòng eo ở những người thừa cân có thể là một biệnpháp hiệu quả để ngăn ngừa tiểu đường, vì qua đó sẽ xác định được những người cónguy cơ cao và tư vấn cho họ để có những thay đổi có lợi trong lối sống.

Tuy nhiên, bà Langenberg lưu ý mặc dù nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa vòng eolớn hơn và nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 gia tăng nhưng nó không chứng minh mộtmối quan hệ nhân quả. Hiện có khoảng 1/3 người dân ở Mỹ và Anh bị thừa cân./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.