Người Nhật an tâm sau khi Hàn duy trì thỏa thuận quân sự chung

Khoảng 66% người Nhật Bản được hỏi cảm thấy an tâm bởi Hàn Quốc đã quyết định duy trì thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự với nước này.
Người Nhật an tâm sau khi Hàn duy trì thỏa thuận quân sự chung ảnh 1Người dân tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, theo kết quả cuộc khảo sát do hãng thông tấn Kyodo tiến hành được công bố ngày 24/11, khoảng 66% người Nhật Bản được hỏi cảm thấy an tâm bởi Hàn Quốc đã quyết định duy trì thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự với nước này.

Trước đó 2 ngày, Seoul tuyên bố trì hoãn quyết định hồi tháng Tám vừa qua của nước này chấm dứt thỏa thuận song phương với Tokyo sau khi Tokyo thắt chặt những kiểm soát xuất khẩu với một số nguyên liệu được dùng trong ngành công nghiệp sản xuất vi mạch và loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại tin cậy của Nhật Bản.

[Hàn Quốc kéo dài Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo có điều kiện]

Cuộc khảo sát được thực hiện trong 2 ngày 23-24/11 cũng cho thấy tỷ lệ tín nhiệm dành cho Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã giảm xuống còn 48,7% so với kết quả 54,1% của cuộc khảo sát vào cuối tháng 10 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chính quyền Hàn Quốc có chủ trương sẽ kéo dài Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự (GSOMIA) kèm theo một số điều kiện.

Ngay trước khi GSOMIA hết hiệu lực chỉ vài giờ, một số phương tiện truyền thông Nhật Bản như Đài NHK, NNN và TBS đã thông tin nhanh về khả năng hiệp định này sẽ được "giải cứu vào phút chót"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục