Người xin tị nạn có thị thực hợp lệ mới được phép làm việc ở Nhật

Những người xin tị nạn có thị thực hợp lệ được cấp những giấy phép mới cho phép họ ở lại làm việc tại Nhật Bản trong khi những đơn xin tị nạn khác đang được chính phủ nước này xem xét.
Người xin tị nạn có thị thực hợp lệ mới được phép làm việc ở Nhật ảnh 1Nhật Bản hạn chế người tị nạn. (Nguồn: AFP)

Nhật báo Yomiuri ngày 31/10 đưa tin Nhật Bản sẽ hạn chế quyền của những người xin tị nạn tới nước này làm việc và hạn chế những đơn xin tị nạn khác​ - một động thái sẽ dẫn đến các biện pháp hạn chế hơn nữa tuy Nhật đã là một trong những hệ thống tị nạn chặt chẽ nhất thế giới.

Theo báo trên, từ giữa tháng 11, quốc gia Đông Á này sẽ chỉ cho phép những người được đánh giá là những người xin tị nạn thật sự có quyền tới nước này làm việc.

Như vậy, hơn 10.000 người xin tị nạn trong một năm sẽ không thể làm việc.

Trong khi đó, những người khác, bao gồm những người được cho là không hẳn là những người tị nạn trong những lần kiểm tra ban đầu và những đơn xin tị nạn phức tạp, sẽ bị giữ tại những trung tâm giam giữ sau khi giấy phép được lưu lại Nhật Bản của họ hết hạn.

Hiện tại, những người xin tị nạn có thị thực hợp lệ được cấp những giấy phép mới cho phép họ ở lại làm việc tại Nhật Bản trong khi những đơn xin tị nạn khác đang được chính phủ nước này xem xét. 

Một quan chức thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết: "Chúng tôi đang xem xét những chính sách, chúng tôi vẫn chưa quyết định liệu có thực thi hay không."

Nhật Bản chỉ tiếp nhận 3 người trong nửa đầu năm 2017 mặc dù theo thống kê có đến 8.561 đơn xin tị nạn mới và chỉ có 28 người trong năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục