Nhà chức trách Nigeria nỗ lực giải cứu các học sinh bị bắt cóc

Thống đốc bang Katsina, ông Aminu Bello Masari, cho biết quân đội đang nỗ lực để xác định vụ việc và giải cứu hơn 300 em học sinh vẫn đang bị mất tích sau khi bị các tay súng tấn công và bắt cóc.
Nhà chức trách Nigeria nỗ lực giải cứu các học sinh bị bắt cóc ảnh 1Phụ huynh tập trung tại trường trung học Khoa học ở Kankara, phía tây bắc bang Katsina, Nigeria, sau khi các tay súng bắt cóc hàng trăm em học sinh của trường . (Nguồn: Reuters)

Nhà chức trách Nigeria ngày 13/12 đã tăng cường các nỗ lực nhằm giải cứu hàng trăm sinh viên bị một nhóm vũ trang bắt cóc tối 11/12 vừa qua trong một vụ tấn công vào trường trung học Khoa học Chính phủ tại Kankara, bang Katsina, Tây Bắc nước này.

Thống đốc bang, Aminu Bello Masari đã thị sát ngôi trường trên ngày 12/12, cho biết quân đội đang nỗ lực để xác định và giải cứu con tin.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để giải cứu các em học sinh."

Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Frank Mbas cho biết đã triển khai lực lượng để điều tra và hỗ trợ công tác giải cứu tại Kankara.

[Hàng trăm học sinh Nigeria mất tích sau vụ cướp tấn công trường học]

Theo Thống đốc Masari, ngôi trường trên có 839 học sinh, hiện 333 em mất tích, tuy nhiên, chưa rõ bao nhiêu em bị bắt cóc và bao nhiêu em có thể đã trốn thoát.

Một học sinh đã trốn thoát khỏi những kẻ bắt cóc và trở về nhà cho biết có tổng cộng 520 người bị bắt cóc từ trường.

Sau vụ việc trên, tất cả các trường phổ thông ở bang Katsina đã phải đóng cửa.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã lên án vụ tấn công. Tuyên bố của UNICEF bày tỏ "lo ngại sâu sắc về hành động bạo lực này," nhấn mạnh "các vụ tấn công trường học vi phạm quyền của trẻ em."

UNICEF kêu gọi những kẻ tấn công "lập tức trả tự do vô điều kiện cho tất cả các em", đồng thời kêu gọi Chính phủ Nigeria triển khai các lực lượng an ninh để giải cứu các em.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng lên án vụ tấn công và kêu gọi những kẻ bắt cóc trả tự do cho các em học sinh, đồng thời tái khẳng định tình đoàn kết và ủng hộ của Liên hợp quốc đối với Chính phủ và người dân Nigeria trong cuộc chiến chống khủng bố, cực đoan bạo lực và tội phạm có tổ chức.

Katsina là quê nhà của Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari. Tại đây thường xuyên xảy ra các vụ tấn công của những phần tử vũ trang bắt cóc người dân địa phương để đòi tiền chuộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục