Nhà đầu tư Nhật Bản đầu tiên đầu tư vào Khu công nghiệp Sông Khoai

Dự án nhà máy cơ khí chính xác của Castem Việt Nam tại Khu Công nghiệp Sông Khoai (Quảng Ninh) có tổng mức đầu tư gần 19 triệu USD, với tổng công suất dự kiến khi hoàn thành là 6.400.000 sản phẩm/năm.
Nhà đầu tư Nhật Bản đầu tiên đầu tư vào Khu công nghiệp Sông Khoai ảnh 1Đại diện Công ty Cổ phần Đô thị Amata Hạ Long và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Castem Việt Nam ký kết hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất tại Khu Công nghiệp Sông Khoai (Quảng Ninh) để triển khai dự án. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Chiều 30/6, tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), Công ty cổ phần Đô thị Amata Hạ Long và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Castem Việt Nam đã ký kết hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất (45 năm) để triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh các chi tiết cơ khí chính xác, với gần 19 triệu USD được đầu tư tại Khu công nghiệp Sông Khoai.

Đây là doanh nghiệp Nhật Bản đầu tiên đầu tư vào Khu Công nghiệp Sông Khoai.

Theo hợp đồng được ký kết, Công ty Cổ phần Đô thị Amata Hạ Long sẽ cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Castem Việt Nam thuê lại quyền sử dụng 2ha đất, tại Lô CN-S-04 đường số 7 thuộc giai đoạn 1 trong Khu Công nghiệp Sông Khoai (thị xã Quảng Yên ), do Công ty Cổ phần Đô thị Amata Hạ Long (Tập đoàn Amata) đầu tư hạ tầng.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 19 triệu USD, bao gồm hai giai đoạn; trong đó, giai đoạn 1 dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong tháng 12/2024. Giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2027. Tổng công suất sản phẩm hai giai đoạn là 6.400.000 sản phẩm/năm.

Công ty Castem Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ cuối tháng 5/2023 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh các chi tiết cơ khí chính xác (đúc, cắt, các chi tiết cơ khí chính xác).

[Kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng ấn tượng, đứng thứ 4 cả nước]

Ông Nguyễn Văn Nhân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Amata Hạ Long cho biết Castem là doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong sản xuất công nghiệp tại Nhật Bản, cũng là khách hàng Nhật Bản đầu tiên đầu tư vào Khu Công nghiệp Sông Khoai.

Ông Nguyễn Văn Nhân mong muốn Castem không chỉ là nhà đầu tư, mà còn là đại sứ giúp Khu Công nghiệp chào đón thêm nhiều nhà đầu tư Nhật Bản khác đầu tư vào khu công nghiệp.

Với các sản phẩm của Castem là một phần trong linh kiện bán dẫn, đã có thương hiệu phổ biến trong các sản phẩm nổi tiếng, là sự khởi đầu để các nhà đầu tư khác lựa chọn đầu tư.

Ông Nhân thông tin thêm để có thể tiến hành bàn giao đất sạch, đúng tiến độ cho nhà đầu tư, phía đơn vị đã nhận được sự hỗ trợ lớn từ chính quyền thị xã Quảng Yên về đền bù, giải phóng mặt bằng cũng như một số thủ tục liên quan.

Sau dự án này sẽ có thêm ít nhất bảy dự án khác cũng đến từ các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào Khu Công công nghiệp của Amata tại Quảng Ninh.

Trước đó, chiều ngày 29/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho hai dự án của Công ty Foxconn Singapore PTE Ltd (Foxconn), có tổng mức đầu tư hơn 246 triệu USD vào Khu Công nghiệp Sông Khoai.

Nhà đầu tư Nhật Bản đầu tiên đầu tư vào Khu công nghiệp Sông Khoai ảnh 2Ông Komoto - Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Castem Việt Nam (phải) và ông Nguyễn Văn Nhân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Amata Hạ Long tại lễ ký thuê đất. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Dự án nhà máy FECV Foxconn Quảng Ninh có diện tích 6,3ha, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 4.755 tỷ đồng (tương đương 200,24 triệu USD) với mục tiêu hình thành một dự án sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, sạc điện, bộ điều khiển sạc điện xe điện.

Dự kiến tháng 1/2025, dự án sẽ hoàn thành, đi vào sản xuất chính thức và sẽ mang lại việc làm thường xuyên cho khoảng gần 1.200 lao động.

Dự án Nhà máy FMMV Foxconn Quảng Ninh có diện tích 4,1ha, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng (tương đương 46 triệu USD) với mục tiêu sản xuất, gia công linh kiện, khuôn mẫu linh kiện của sản phẩm công nghệ thông tin và sản phẩm truyền thông.

Dự kiến tháng 10/2024, dự án sẽ hoàn thành, đi vào hoạt động và sử dụng trên 700 lao động.

Dây chuyển công nghệ và máy móc, thiết bị của hai dự án sử dụng hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, đồng bộ có nguồn gốc Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục