Nhà leo núi người Nepal lập kỷ lục 24 lần chinh phục đỉnh Everest

Nhà leo núi người Nepal Kami Rita đã lập kỷ lục mới đặt chân lên đỉnh Everest lần thứ 24 và lần thứ hai chinh phục “nóc nhà của thế giới” chỉ trong một tuần.
Nhà leo núi người Nepal lập kỷ lục 24 lần chinh phục đỉnh Everest ảnh 1Nhà leo núi người Nepal Kami Rita. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 21/5, nhà leo núi người Nepal Kami Rita đã lập kỷ lục mới đặt chân lên đỉnh Everest lần thứ 24 và lần thứ hai chinh phục “nóc nhà của thế giới” chỉ trong một tuần.
Giới chức Bộ Du lịch Nepal cho biết nhà leo núi Kami Rita, 49 tuổi, đã chinh phục đỉnh Everest cao 8.848m lần thứ 23 cách đây 6 ngày, phá vỡ kỷ lục của chính mình.

Ông Kami Rita lại lập kỷ lục mới ngày 21/5 cùng một số nhà leo núi khác.

Ông Kami Rita cho biết mục tiêu của ông là chinh phục nóc nhà của thế giới ít nhất 25 lần.

[Cụt 2 chân, nhà leo núi 69 tuổi vẫn chinh phục thành công đỉnh Everest]

Là một người Sherpa, bộ tộc chuyên dẫn đường và hỗ trợ các nhà leo núi ở Himalaya, ông Kami đã chinh phục đỉnh Everest lần đầu tiên vào năm 1994 khi ông 24 tuổi.

Năm ngoái, ông Kami đã đặt chân lên đỉnh Everest lần thứ 22, phá vỡ kỷ lục trước đó của chính ông cùng với hai nhà leo núi khác.

Trong 25 năm kể từ khi chinh phục đỉnh Everest lần đầu tiên, ông Kami đã 35 lần leo năm ngọn núi cao trên 8.000m, trong đó có ngọn núi cao thứ hai thế giới K2 ở Pakistan.

Theo thống kê của Bộ Du lịch Nepal, đến nay đã có hơn 5.000 nhà leo núi chinh phục thành công đỉnh núi cao nhất thế giới kể từ năm 1953. Du lịch là một trong những nguồn thu nhập chính tại quê hương của 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.